1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu tiên Thị trưởng Paris tham gia Tết Việt

Theo Thị trưởng Paris, những giá trị của cộng đồng người Việt tại Paris cũng góp phần làm giàu có cho thành phố.

Ngày 8/2, lần đầu tiên, Tòa thị chính thành phố Paris tham gia cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam. Thị trưởng và nhiều quan chức thành phố cùng lãnh đạo, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Pháp đã cùng tham dự với đông đảo bà con người Việt và bạn bè Pháp gắn bó với Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý mở màn cho Năm giao lưu Việt – Pháp 2013.

Đông đảo bà con người Việt tại Pháp và bạn bè đến tham dự buổi lễ

Đông đảo bà con người Việt tại Pháp và bạn bè đến tham dự buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoe khẳng định Paris tự hào vì có một cộng đồng người Việt đông đảo với nền văn hóa đặc sắc riêng của người Việt và có nhiều hoạt động văn hóa giúp người dân Paris hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Ông Delanoe còn kể lại những kỷ niệm sâu sắc của ông khi sang thăm Việt Nam và khẳng định ngày Tết Việt Nam cũng là một ngày hội đối với thành phố Paris.

Thị trưởng thành phố Paris tại buổi lễ

Thị trưởng thành phố Paris tại buổi lễ

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thị trưởng thành phố Paris bày tỏ niềm vui khi tham dự buổi lễ: "Tôi hạnh phúc và mong những người Việt Nam tại Paris cảm thấy như đang sống tại thành phố của mình. Những giá trị của cộng đồng người Việt tại Paris cũng góp phần làm giàu có hơn thành phố này. Tôi mong rằng những người Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa cội nguồn của các bạn vừa chia sẻ với những người dân tại Paris vì sự giàu có của Paris nằm chính ở sự đa dạng mà các nền văn hóa mang lại. Tôi xin chúc các bạn một năm mới tốt lành".

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng năm mới 2013 sẽ là một năm chúng ta được chứng kiến nhiều thành tựu to lớn hơn nữa của đất nước. Tự hào về việc lần đầu tiên tòa thị chính thành phố Paris tham gia cùng tổ chức đón Tết Việt, Đại sứ Dương Chí Dũng tin tưởng: "Lần này là lần vinh danh cho sự tồn tại, đóng góp của cộng đồng chúng ta với cuộc sống ở sở tại. Phải nói rằng hôm nay tôi rất tự hào và xúc động khi buồi lễ có sự có mặt của thị trưởng Paris cùng thị trưởng quận 4, các đại biểu quốc hội đến chung vui và tôn vinh những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và của lễ Tết của chúng ta".

Nhiều bà con người Việt cùng chia sẻ niềm tự hào này. Chị Thu Vân, người đã học tập và sống tại Pháp từ 28 năm qua cho biết hầu như năm nào chị cũng vào tham dự đón Tết tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Lần này, lần đầu tiên, Tết Việt được tòa thị chính Paris đồng tổ chức chính thức, thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt tại đây. Dù tiếng Việt không thành thạo lắm, nhưng chị Thu Vân vẫn mong muốn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt: "Buổi lễ hôm nay cho thấy rõ ràng rằng cộng đồng người Việt Nam rất đông và đoàn kết. Tết đến, tôi không về Việt Nam được, do vậy, đây là cơ hội quan trọng với tôi để gặp người Việt Nam".

Buổi lễ với màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, múa lân múa rồng…, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam cuốn hút nhiều bà con người Việt cũng như bạn bè Pháp mong muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Ông Michel Boursier bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên tham dự buổi lễ đón Tết Việt tại Pháp: Tôi rất thích Tết Việt Nam và với tôi đây là một dịp quan trọng để khám phá về văn hóa Việt Nam. Tôi dự định đến thăm Việt Nam vào tháng 4 này nên tôi rất háo hức được tìm hiểu về con người và văn hóa Việt Nam. Những tiết mục nghệ thuật tôi được thưởng thức tại đây thật tuyệt vời, làm tôi mong muốn được biết nhiều hơn .

Buổi lễ đón Tết Quý Tỵ do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Paris tổ chức cũng là một trong những hoạt động mở màn cho Năm Giao lưu chéo Việt - Pháp 2013, năm bản lề hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới nâng quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.
Theo Thùy Vân – Đào Dũng
VOV