1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lampard tự hào được đeo băng thủ quân “Tam sư”

(Dân trí) - Tiền vệ của Chelsea không giấu diếm niềm tự hào và vinh dự khi lần đầu tiên được trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh trong trận đấu giao hữu với Đan Mạch đêm nay.

Do đội trưởng chính thức Rio Ferdinand và đội phó Steven Gerrard đều phải rút lui khỏi đội tuyển do chấn thương nên Lampard trở thành thủ lĩnh của “Tam sư” trong trận đấu với Đan Mạch. Đây là lần đầu tiên tiền vệ đang khoác áo Chelsea có được vinh dự này và anh tỏ ra rất phấn khích.

 

“Được góp mặt trong những trận đấu của đội tuyển quốc gia luôn là niềm vinh dự với bất kỳ cầu thủ nào và càng đặc biệt hơn khi bạn được trao chiếc băng thủ quân. Đó là những cảm xúc khó quên nhất trong sự nghiệp của bạn”, Lampard chia sẻ.

 

Lampard tự hào được đeo băng thủ quân “Tam sư” - 1
Lampard trong cuộc họp báo trước trận đấu



“Anh là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới nhưng chúng tôi chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV bởi thường thi đấu kém thuyết phục ở những giải đấu lớn. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn có sự hậu thuẫn của người hâm mộ và các cầu thủ cần phải nỗ lực để xứng đáng với tình cảm đó”.

 

Tính đến nay, Lampard đã có tổng cộng 83 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 20 bàn cho “Tam sư”. Tiền vệ này chỉ mới trở lại sau giai đoạn trị thương không lâu và nhanh chóng chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea, giúp The Blues dần thoát khỏi đà sa sút.

 

Trong trận đấu đêm nay, nhiều khả năng Lampard sẽ sát cánh cùng tài năng trẻ Jack Wilshere ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Anh và “số 8” đã dành không ít lời khen ngợi cho “đàn em”.

 

“Tôi rất phấn khích khi chơi bên cạnh Jack. Cậu ấy đang có những bước tiến vượt bậc tại Arsenal và đã chứng tỏ những phẩm chất của một tiền vệ tài năng. Hy vọng tôi sẽ kết hợp tốt với Jack và giúp đội nhà giành chiến thắng”.

 

MH