Hà Tĩnh:

Lại xuất hiện dải nước đỏ dài 30m, kéo loang trên biển

(Dân trí) - Chiều tối ngày 24/2, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lấy mẫu nước màu đỏ xuất hiện tại vùng cửa biển xã Kỳ Hà hôm 23/2 để phân tích.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 23/2, người dân quanh vùng phát hiện một dải nước màu đỏ hồng dài 30m, lan rộng khoảng 60m2. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng nước đỏ tại vùng biển này nên người dân nơi đây khá xôn xao.

Lại xuất hiện dải nước đỏ dài 30m, kéo loang trên biển - 1
Vệt nước màu đỏ xuất hiện tại bờ biển xã Kỳ Hà
Vệt nước màu đỏ xuất hiện tại bờ biển xã Kỳ Hà

Ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: “Sau khi biết thông tin, chúng tôi liền xuống hiện trường xem xét tình hình, sau đó đã báo lên phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh để tìm hướng giải quyết”.

“Dải nước màu đỏ hồng dài khoảng 30m, lan rộng khoảng 60m2. Đến ngày 24/2 thì vết nước do sóng đánh nên dần biến mất. Hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện tại vùng biển Kỳ Hà, chúng tôi chưa biết do nguyên nhân gì”.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng TN&MT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xuống địa bàn lấy mẫu gửi đi kiểm tra.

“Theo quan sát của chúng tôi, dải nước này giống với dải nước màu đỏ xuất hiện 2 lần ở vùng biển xã Kỳ Lợi trước đó. Tuy vậy, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lấy mẫu gửi đi kiểm tra để xác định nguyên nhân”, ông Hùng nói.

Trước đó, vào các ngày 19/1 và 17/2, dải nước màu đỏ này cũng từng xuất hiện tại vùng biển xã Kỳ Lợi và Khu vực cầu cảng Sơn Dương. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết, đây chỉ là một hiện tượng bình thường.

Minh Đức