Quảng Nam:

Lại xảy ra động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(Dân trí) - Sáng nay 17/9, tin từ UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết lại có thêm 2 trận động đất xảy ra trên đia bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - ông Đặng Phong - cho biết, trận động đất thứ nhất xuất hiện vào khoảng 0h37 phút ngày 17/9; tiếp đó rạng sáng cùng ngày trận động đất thứ 2 xảy ra vào khoảng 5h sáng khiến người dân rất lo lắng.

Liên tiếp động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến cho người dân rất hoang mang
Liên tiếp động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến cho người dân rất hoang mang
 
Theo UBND huyện Bắc Trà My, trận động đất xảy ra vào lúc 5h có cường độ tương đối mạnh, tương đương với các trận động đất đã từng xảy ra trên địa bàn trước đó.
 
Theo Chủ tịch xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) - ông Hồ Văn Lợi - khi ông đang ngủ thì nghe tiếng động đất ầm ầm. “Hiện tại người dân trên địa bàn rất lo lắng với những trận động đất vừa qua nhưng chúng tôi không biết phải hướng dẫn người dân ứng phó như thế nào”, ông Lợi cho biết.

Liên tiếp động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 khiến cho người dân rất hoang mang
Nhà bà Hồ Thị Thổ (khu TĐC thôn 3A, xã Trà Đốc) bị hư hỏng do những trận động đất vừa qua. Hiện bà không dám ở trong nhà mà đi ở tạm nhà người quen

Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My - ông Lê Văn Tuấn - cho biết, trận động đất sáng nay xảy ra trên địa bàn các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân và thị trấn Bắc Trà My có cường độ mạnh. Trận động đất này khiến mặt đất chao đảo và rung lắc kéo dài khoảng gần 10 giây. So với trận động đất vào rạng sáng ngày 3/9 đo được là 4,2 độ richter thì trận động đất sáng sớm hôm nay có thể là tương đương hoặc mạnh hơn.

Trước đó khoảng 3 giờ sáng ngày 16/9 cũng xảy ra một trận động đất nhưng có cường độ nhẹ hơn.

Hiện chính quyền Bắc Trà My tiếp tục làm công tác an dân và tiến hành kiểm tra khảo sát tình hình thiệt hại của người dân để có chính sách hỗ trợ. Theo chỉ đạo, chính quyền sẽ hỗ trợ cho tất cả các hộ dân bị thiệt hại trong thời gian vừa qua.

Công Bính