Không khí lạnh về, miền Bắc chuyển mưa mát

(Dân trí) - Từ đêm nay (12/9), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa, trời chuyển mát. Các tỉnh miền Trung cũng tiếp diễn mưa trở lại. Cùng đó, một vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng đêm nay (12/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, từ ngày mai (13/9), Bắc Bộ trở mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Sau khi đi qua miền Bắc, vùng không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; từ chiều và đêm mai (13/9) ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết các địa phương trên cả nước như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông cần đề phòng có mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24, cao nhất 31 – 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông, trong cơn giông cần đề phòng có mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất 23 – 25 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ,ộ cao nhất 29 – 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

 Phạm Thanh