1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội trở rét

(Dân trí) - Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, chuyển rét khá sâu về đêm. Các tỉnh Trung Trung Bộ còn diễn ra mưa to đến rất to.

Lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, khiến nền nhiệt toàn miền hạ khá sâu. Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ hôm nay, các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc bộ chuyển rét đậm về đêm; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi  chỉ còn 14 - 16 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ.

Cùng đó, nền nhiệt tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội cũng giảm khá mạnh, mưa còn diễn ra rải rác. Về đêm Hà Nội chỉ còn 17 - 20  độ, trời rét, ban ngày cao nhất 23 – 26 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội trở rét - 1

Năm nay miền Bắc rét muộn.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, đợt rét này chỉ kéo dài khoảng 2- 3 ngày, sau đó thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần, trước khi có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu tuần sau.

Về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển, theo thông báo từ cơ quan khí tượng, hồi 4 giờ sáng nay (9/11), tâm áp thấp nhiệt đới, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ ngày hôm nay còn có mưa vừa, mưa to.

Trong khi đó, lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị đang dao động ở mức cao trên báo động (BĐ) 3; các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên lại do xả lũ của các nhà máy thủy điện. Dự báo, đêm nay, lũ sông Hương có khả năng đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Đỉnh lũ tại Kim Long ở mức 3,2m (dưới BĐ3: 0,3m), tại Phú Ốc ở mức 4,1m, dưới BĐ3: 0,4m. ; các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đang xuống. Dự báo đến ngày mai (10/11) sẽ xuống dưới BĐ 1.

Cơ quan chức khi tượng đưa ra cảnh báo về sạt lở đất ven sông và tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng vẫn còn xảy ra ở các tỉnh trên.

 P. Thanh