1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn

“Không chấp nhận những trọng tài sai lầm về tư tưởng”

(Dân trí)-Chiều 25/2, tại Đà Nẵng đã diễn ra khóa tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên các giải chuyên nghiệp mùa bóng 2013. Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh, không thể chấp nhận những trọng tài sai lầm về tư tưởng hoặc sai lầm chuyên môn có hệ thống.

Buổi lễ khai mạc chiều nay có khá đầy đủ những quan chức bóng đá, lãnh đạo ngành TDTT. Bắt đầu cho bài phát biểu của mình, ông Phạm Văn Tuấn nói sẽ dành chút ít thời gian để giải trình những đề xuất, thắc mắc (ngoài chuyên môn” của Ban trọng tài cũng như các trọng tài. Tuy nhiên, Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn nói chưa tổng hợp được ý kiến vì buổi thảo luận của các thành viên khóa tập huấn chưa diễn ra.
 
Các trọng tài FIFA chạy kiểm tra thể lực trên sân Chi Lăng

Các trọng tài FIFA chạy kiểm tra thể lực trên sân Chi Lăng

Trong bài phát biểu sau đó, Phó tổng cục trưởng tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn xoáy sâu vào vấn đề đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ “cầm cân nảy mực”.

“Xã hội hiện nay, bóng đá rất được mọi người quan tâm nên đòi hỏi những người làm việc trong lĩnh vực này những nghĩa vụ cao cả. Trong đó, công tác trọng tài là cực kỳ quan trọng. Trong cuộc sống, ai cũng có sai lầm và trọng tài cũng là con người nên không thể tránh điều đó trên sân cỏ. Đến trọng tài FIFA cũng sai đầy ra đó nên không thể trách các bạn được. Tuy nhiên, sai lầm vì chuyên hay vì tư tưởng mới là vấn đề.

Tôi nói thẳng, quan điểm của Tổng cục là không chấp nhận được những sai lầm về tư tưởng, những sai sót về chuyên môn có hệ thống cũng không thể chấp nhận được. Người ta nói trọng tài là đội ngũ “cầm cân nảy mực”  nên tôi nghĩ và mong các bạn tự biết tu thân, hãy tránh xa cái xấu, học những điều tốt đẹp. Có như thế, chắc chắn các bạn sẽ góp phần làm tốt nền bóng đá nước nhà lên” – ông Phạm Văn Tuấn nói.

Đánh giá về hoạt động của Ban trọng tài, ông Phạm Văn Tuấn cho rằng, vì mới thành lập nên hoạt động của Ban điều hành lượt đi mùa giải trước không tốt, nhưng lượt về đã tốt.

Để ban trọng tài làm tốt hơn công tác điều hành các trận đấu mùa giải tới, ông Tuấn thẳng thắn nói: “Để làm tốt hơn nữa công việc của mình, đòi hỏi Ban trọng tài thể hiện được tinh thần dân chủ rộng rãi, đoàn kết nội bộ. Tôi mong rằng Ban sẽ có nhiều hơn những ý kiến phản biện để góp ý, xây dựng và kiên quyết loại bỏ những cá nhân gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Ban trọng tài phải mở rộng nhiệm vụ vì sự nghiệp bóng đá nước nhà”.

Ông Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thời gian qua, dư luận đã lên án nhiều tình trạng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, “đàn em đệ tử”, “đi đêm”, “nhận tiền hối lộ” trong nội bộ đội ngũ “cầm cân nảy mực”. Và quan điểm của Tổng cục là không để tồn tại tình trạng này, phải kiên quyết loại bỏ những cá nhân không có đạo đức trong sáng, không có tâm với nghề nghiệp.

Một vấn đề được dư luận cũng như các đội bóng quan tâm bấy lâu nay là công tác phân công trọng tài. Về vấn đề này, ông Phạm Văn Tuấn yêu cầu tất cả những thành viên đều phải được tham gia ý kiến. Sau đó, tất cả những ý kiến này được tổng hợp báo cáo lên Phòng trọng tài tiếp tục có ý kiến. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức giải cũng phải có ý kiến (chỉ ý kiến chứ không thảo luận).

Khóa tập huấn năm nay diễn ra từ ngày 24 đến 28-2 tại Đà Nẵng. Có tất cả 14 giám sát trọng tài, trong đó ông Bùi Như Đức xin vắng; 103 trọng tài và trợ lý, trong đó, trọng tài Võ Minh Trí bận làm nhiệm vụ nước ngoài, trọng tài Nguyễn Thành Trung (Khánh Hòa) bị chấn thương và trọng tài Phạm Quốc Dũng xin nghỉ.

Đặc biệt chú ý trong đợt này có sự trở lại của trọng tài Bùi Quang Thông, người không được Ban trọng tài phân công làm nhiệm vụ từ vòng 3 Super League 2012. Trong trận đấu ở vòng 3 mùa giải trước, trọng tài Bùi Quang Thông bắt chính trận CLB BĐ Hà Nội – K. Khánh Hòa và mắc những sai sót nghiêm trọng. Trọng tài này sau đó còn bị đội bóng phố biển tố cáo không đủ năng lực cầm còi các trận đấu tại Super League vì từng tham gia bán độ khi còn là cầu thủ…

Trong sáng nay, các trọng tài, trợ lý trọng tài đã được kiểm tra thể lực. Kết quả, 4 trọng tài FIFA là Võ Quang Vinh, Phùng Đình Dũng, Đinh Văn Dũng và Nguyễn Đức Vũ đều đạt (riêng trọng tài FIFA Võ Minh Trí đã kiểm tra trước đó).

Trọng tài duy nhất không đạt thể lực là Lê Thanh Hải. Các trợ lý không đạt thể lực gồm: Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Đông Phương, Trần Bảo Sơn, Tăng Viết Vinh, Nguyễn Ngọc Hà (FIFA). Các trọng tài, trợ lý chưa kiểm tra do có vấn đề về tim mạch, huyết áp: Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Đình Tiến Dũng, Lê Quốc Tứ, Châu Đức Thành, Hồ Hữu Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh (FIFA).

Kể từ mùa giải 2013, các ông Nguyễn Trọng Thảo, Phạm Quang, Đặng Quang Dương (GS trận đấu), Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Ngọc Vinh (GS trọng tài) chính thức chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức khóa tập huấn đã làm lễ chia tay các trọng tài này.

Khánh Quang