1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 4 “chúa tể rừng xanh”

(Dân trú)- Sáng nay, 6/9, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án vận chuyển 4 cá thể hổ quý hiếm, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Nguồn tin từ Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho hay, quyết định khởi tố vụ án được đưa ra sáng nay sau khi cơ quan điều tra nhận được kết luận của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - cơ quan kiểm định động vật hoang dã độc lập - 4 cá thể hổ nói trên nằm trong nhóm 1b quý hiếm, nghiêm cấm mua bán, nuôi dưỡng khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
Hà Tĩnh: Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép 4 “chúa tể rừng xanh”
Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bàn giao hai đối tượng thực hiện vụ vận chuyển 4 cá thể trái phép này cho Công an huyện Đức Thọ
 
Ngay trong sáng nay, sau khi quyết định khởi tố được đưa ra Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng hai đối tượng Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Văn Mười (SN 1979, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, cùng tỉnh Nghệ An) thực hiện vụ vận chuyển 4 cá thể hổ trái phép nói trên cho Công an huyện Đức Thọ tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, lúc 1h sáng ngày 4/9, lực lượng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã bắt một vụ vận chuyển hổ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, với 4 cá thể sau đó được xác định thuộc chủng loại hổ Đông Dương vốn chỉ còn lại khoảng 30 cá thể sống ngoài môi trường tự nhiên tại Việt Nam.

Văn Dũng