Khó tin cụ bà sống suốt 20 năm với... ruột lòi ra ngoài cơ thể

(Dân trí) - Cụ bà 80 tuổi ở Trung Quốc đã phải giữ ruột bị lòi ra ngoài bụng trong một chiếc túi suốt 20 năm sau ca phẫu thuật không thành công.

Khi nhìn cụ bà Lan Guo'e ở tỉnh Hồ Bắc, người ta sẽ chỉ cho rằng bụng bà bị to chứ chẳng ai nghĩ rằng bên trong lại bọc phần ruột bị lộ ra ngoài của bà.

Chồng của bà, Mao Yongfu, cho biết bà thực hiện ca phẫu thuật cắt ống dẫn trứng để tránh thai hoàn toàn từ năm 1971. Thế nhưng vết sẹo phẫu thuật đã gây dính bụng, khiến bà không thể đi tiểu tiện hay đại tiện như bình thường. "Tôi đã phải nhịn đau, không ăn ngủ gì suốt 9 ngày khi triệu chứng mới phát tác", bà kể.

Ruột dính vào thành bụng, hay dính các tạng với nhau là do các mô sẹo hình thành giữa các tạng và gây dính, bao gồm cả ống dẫn trứng và buồng trứng. Phẫu thuật bụng, điều trị bằng phóng xạ hay các dị vật bị bỏ quên trong bụng có thể làm các tạng bị viêm và gây dính.

Khó tin cụ bà sống suốt 20 năm với... ruột lòi ra ngoài cơ thể - 1

Sau ba năm, nhiều người khuyên bà nên đi phẫu thuật lại, nhưng vì điều kiện khó khăn bà không đủ tiền để tiếp tục điều trị hay phẫu thuật nữa. "Dần dần, tôi thấy ruột của mình bị đẩy ra ngoài", bà kể. "Cái túi này dùng để đựng chất thải".

Rồi bà chỉ vào một chiếc ống nhỏ và nói đấy là chiếc ống dùng để đưa nước tiểu ra ngoài. Trong suốt 20 năm qua, bà đã bị hành hạ bởi những cơn đau do tạng bị viêm. Bà cũng không thể ăn uống, mặc quần áo hay đi vào giấc ngủ mà không có chồng giúp đỡ.

Không còn cách nào khác, bà Lan đành buộc nội tạng vào trong túi rồi... quấn quanh thắt lưng. Biện pháp duy nhất của bà là rửa phần nội tạng bị lộ ra ngoài với nước ấm.

Dai Yi, bác sĩ thôn, hi vọng bà sẽ được giúp đỡ khi nhiều người biết đến câu chuyện của bà. Phó thôn Mao Chenghan cho biết vợ chồng bà Lan có con trai nên sẽ không được nhận 3.000 tệ (hơn 9,7 triệu đồng) trợ cấp thường niên.

Ngô Vân

Theo DM