1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khi CSGT tham gia bắt lâm tặc, ma túy, hàng lậu…

(Dân trí) - Từ cuối tháng 7-9/2016, trạm CSGT Thăng Bình - Công an tỉnh Quảng Nam, đã liên tục lập chiến công, truy bắt nhiều đối tượng vận chuyển ma túy, gỗ lậu, hàng cấm... khi đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Khoảng 1h30 ngày 31/7, khi lực lượng CSGT trạm Thăng Bình đang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) trên QL1A thì phát hiện chiếc taxi mang BKS 92A-05200, do lái xe Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng CSGT bắt giữ
Đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng CSGT bắt giữ

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính thì hành khách trên taxi đã tung cửa, chạy ra khỏi xe, vứt xuống đất một gói thuốc lá bên trong chứa đầy chất bột trắng và lập tức bỏ chạy.

Nghi ngờ bên trong bao thuốc lá là hàng cấm nên lực lượng CSGT lập tức đuổi theo khi đối tượng, vượt vườn nhà dân, băng xuống ruộng trong đêm tối.

Sau hơn 70 phút, được tăng cường hỗ trợ từ các chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) đã tăng tốc và đuổi kịp đối tượng khi y đang trốn trong ao nước ở vườn nhà dân thuộc xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình).

Qua kiểm tra gói thuốc lá mà đối tượng vứt lại trước khi bỏ chạy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa đầy tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, kiểm tra trên người đối tượng có 1 điện thoại di động và gần 1,5 triệu đồng.

Qua điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Anh Tú (SN 1980, trú xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam). Tú mới ra tù tháng 3/2016 và đã có 3 tiền án, tiền sự với các tội danh khác nhau.


Xe cảnh sát đối đầu với xe khách nghi ngờ chở gỗ lậu

Xe cảnh sát đối đầu với xe khách nghi ngờ chở gỗ lậu

Ngày 5/9, cũng giữa đêm khuya, khi lực lượng CSGT đang thực thi nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe khách BKS 76C-010.19 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe khách 16 chỗ này vẫn ngoan cố, không dừng lại mà tăng tốc lao đi trong đêm tối.

Khi tổ TTKS truy đuổi hàng chục km để chặn xe này lại thì gặp phải các đối tượng cản địa. Khi chạy đến đoạn đường hẹp, rẽ vào thị xã Điện Bàn thì bất ngờ xuất hiện 4 xe máy lạ, điều khiển bởi những đối tượng liều lĩnh lao theo xe của tổ tuần tra, cố tình vượt lên đầu xe để cản trở, hòng giúp chiếc “xe điên” có cơ hội bỏ trốn.

Trên xe là 13 phách gỗ không có giấy tờ
Trên xe là 13 phách gỗ không có giấy tờ

Trung úy Trần Khánh Ly – thành viên của tổ TTKS - nhớ lại: Lúc đó trời tối đen. Qua nhận diện chiếc xe ô tô khách đã cũ nát, lao rất nhanh có thể gây ảnh hưởng cho những người tham gia giao thông khác. Quyết không để chiếc xe với nhiều nghi vấn bỏ chạy, tổ công tác được lệnh truy đuổi.

Theo trung úy Ly, từ ngã 3 thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xueyen), chiếc xe lao như tên bắn đến cầu Câu Lâu cũ (thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn). Tại đây, các đối tượng phát hiện bóng xe CSGT theo sau nên đánh lái quay đầu bỏ chạy lên khu vực chợ Hà Mật (khu Gò Nổi, giáp huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn).

Sau đó, chiếc xe này đổi hướng lao từ chợ ra QL1A và chạy về phía Đà Nẵng. Đáng nói, các đối tượng rất manh động, quyết bỏ trốn đến cùng và sẵn sàng lao cả xe vào mọi thứ truy cản, kể cả lực lượng CSGT.

3 phát súng chỉ thiên đã vang lên, nhưng các đối tượng vẫn cố liều lĩnh và bất chấp. Cuộc truy đuổi chỉ dừng lại khi các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy và "chạm trán" với xe tuần tra.

Chiếc xe khách chạy trốn với sự hỗ trợ đắc lực của 4 xe máy lạ với nhiều đối tượng không đội mũ bảo hiểm. Theo đó, 2 chiếc chạy trước, 2 chiếc chạy sau bao quanh xe khách. 2 chiếc chạy đầu dẫn đường, 2 chiếc chạy sau thì liên tục lạng lách, đánh võng... hòng "cản địa" lực lượng tuần tra vượt lên.

Hơn 1 tiếng sau khi truy đuổi, đến địa phận thôn Trung Phú 2 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) thì xe khách thúc thủ. Từ trong xe, hai đối tượng cửa tiếp tục bỏ chạy vào khu dân cư.

Quyết tâm không để chúng lẫn trốn, tổ TTKS chia làm 2 hướng truy đuổi, sau đó 2 đối tượng lái “xe điên” đã bị khống chế, cùng lúc này lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn có mặt hỗ trợ. Kiểm tra nhanh chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện 13 phách gỗ không rõ nguồn gốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng điều khiển “xe điên” được xác định tên Lưu Sỹ Phúc (SN 1993, trú xã Quế Bình) và Lê Thanh Tú (SN 1981, trú xã Quế Lưu, cùng huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Lực lượng CSGT kiểm tra xe tải chở thực phẩm bẩn
Lực lượng CSGT kiểm tra xe tải chở thực phẩm bẩn

Mới đây nhất, ngày 21/9, Trạm CSGT Thăng Bình Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với đội QLTT 4 phát hiện một xe vận chuyển hàng nóng trên xe khách mang BKS 51B-143.11 do tài xế Nguyễn Quang (35 tuổi, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong xe khách này vận chuyển một số “hàng nóng” gồm: 90 cây roi điện, 33 cây gậy ba trắc, 20 hộp bình xịt cay và một số hàng gồm 70kg đèn Led, 10kg mực bột, 40kg ổ nguồn điện và 115kg hàng dệt may.

Chỉ trong vòng vài tháng qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã tham gia cùng với các lực lượng chức năng khác, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu trên xe khách, tham gia chặn bắt các xe chở thực phẩm bẩn, vật liệu nổ…

Phát biểu về những thành tích “truy bắt tội phạm” của các cán bộ chiến sĩ của phòng CSGT tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay: Từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Hàng loạt vụ việc được cơ quan điều tra phát hiện, xử lý kịp thời, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng như vận chuyển trái phép vật liệu nổ, chất độc cyanua, vận chuyển ma túy…

Góp phần phát hiện, xử lý những vụ việc này có vai trò không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng. Riêng đối với tội phạm về ma túy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 4 vụ, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra khởi tố 2 vụ với 6 đối tượng.

Công Bính

Khi CSGT tham gia bắt lâm tặc, ma túy, hàng lậu… - 5