1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khả năng ngôn ngữ ít biết của Tổng thống Putin

(Dân trí) - Không chỉ chơi tốt nhiều môn thể thao và có tài lẻ chơi nhạc cụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn có thế mạnh về ngoại ngữ với khả năng sử dụng thành thạo nhiều thứ tiếng.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tiếng Đức

Từng có thời gian hoạt động với vai trò tình báo của Cơ quan An ninh Liên Xô (KGB) tại Dresden, Đông Đức trong giai đoạn 1984-1990, Tổng thống Putin cho biết ông có khả năng nói “khá trôi chảy” tiếng Đức. Đối với một điệp viên hoạt động tại nước ngoài, việc thông thạo ngôn ngữ của nước sở tại là yêu cầu bắt buộc.

Một ví dụ chứng minh cho khả năng nói tiếng Đức của Tổng thống Putin là bài phát biểu dài 8 phút về chủ nghĩa khủng bố vào năm 2001 trước Quốc hội Đức. Bài phát biểu của ông Putin khi đó đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của các nghị sỹ nước chủ nhà.

Tổng thống Putin “trổ tài” nói tiếng Đức trước Quốc hội Đức

Nếu ai đó nói rằng trong đoạn video trên, ông Putin có thể nói trôi chảy tiếng Đức nhờ vào bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, họ có thể xem thêm một đoạn video khác ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Nga trực tiếp phiên dịch tiếng Đức cho một chính trị gia người Đức tại Diễn đàn Báo chí St. Petersburg năm 2016. Đoạn phiên dịch này khi đó diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên tại sân khấu của diễn đàn và không có sự chuẩn bị từ trước.

Tổng thống Putin làm phiên dịch viên tiếng Đức

Tổng thống Putin cũng từng sử dụng tiếng Đức trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel năm 2017. Là người có khả năng nói trôi chảy tiếng Nga, bà Merkel đã nói với ông Putin bằng tiếng Nga, trong khi tổng thống Nga trả lời bà bằng tiếng Đức.

Tổng thống Putin nói tiếng Đức với Thủ tướng Merkel

Ngoài ra, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trên bàn tiệc tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 8/7/2017, Tổng thống Putin được cho là cũng sử dụng tiếng Đức để trò chuyện với bà.

Tiếng Anh

Khả năng sử dụng tiếng Anh của Tổng thống Putin cho đến nay vẫn là một bí mật trong giới chính trị. Theo chia sẻ của ông Putin, ông có thể “nói về bản thân một chút bằng tiếng Anh” và ông cũng ít khi sử dụng ngôn ngữ này trong các hoạt động quốc tế.

Một trong số những lần chính thức hiếm hoi Tổng thống Putin nói tiếng Anh là trong bài phát biểu kéo dài 2 phút rưỡi hồi năm 2013 để vận động cho Nga giành quyền đăng cai Triển lãm Quốc tế (World Expo) 2020.

Tổng thống Putin nói tiếng Anh vận động cho Nga

Tổng thống Putin từng có bài phát biểu được cho là ngẫu hứng bằng tiếng Anh tại Vienna hồi năm 2010 khi ông dự Giải Vô địch Judo Thế giới. Nhà lãnh đạo Nga khi đó đã ca ngợi truyền thống của Vienna và bộ môn judo.

Ông Putin phát biểu bằng tiếng Anh tại giải đấu Judo

Trong kỳ vận động đăng cai Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014, Tổng thống Putin cũng có bài phát biểu dài 5 phút trước Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hồi năm 2007 mặc dù khi đó ông được cho là mới học tiếng Anh không lâu. Sau đó, Nga đã vượt qua Hàn Quốc và Áo để giành quyền đăng cai sự kiện thể thao tầm cỡ này.

Ông Putin nói tiếng Anh trước Ủy ban Olympic Quốc tế

Không chỉ có các bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng từng trổ tài ca hát bằng tiếng Anh. Nhà lãnh đạo Nga từng thể hiện ca khúc “Blueberry Hill” bằng tiếng Anh tại một sự kiện gây quỹ từ thiện hồi năm 2010.

Tổng thống Putin trổ tài hát tiếng Anh

Năm 2008, Tổng thống Putin cũng từng cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo khi trả lời phỏng vấn của đài CNN. Khi đó, ông chủ Điện Kremlin đã trả lời câu hỏi liên quan tới quan hệ Nga - Mỹ. Nhiếp ảnh gia Platon của Anh từng tiết lộ rằng Tổng thống Putin có thể thảo luận về nhóm nhạc The Beatles hoàn toàn bằng tiếng Anh trong cuộc trò chuyện của hai người.

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, tại các sự kiện ngoại giao, Tổng thống Putin thường không sử dụng tiếng Anh.

“Trong các cuộc trao đổi tự do bên lề các hội nghị thượng đỉnh, ông Putin thường tự nói tiếng Anh. Còn trong các cuộc đàm phán và khi ông ấy tham gia một cuộc họp chính thức, tất nhiên ông ấy sẽ giao tiếp thông qua thông dịch viên. Tuy vậy, về cơ bản ông ấy vẫn hiểu tiếng Anh và đôi lúc ông ấy còn sửa lỗi cho chính các thông dịch viên”, ông Peskov cho biết.

Trình độ tiếng Anh của Tổng thống Putin được đánh giá ít nhất cũng ở mức độ trung bình, hoặc cũng có thể cao hơn. Mặc dù cách phát âm của nhà lãnh đạo Nga vẫn được xem là “nặng”, song người nghe có thể thấy giọng mũi kiểu Anh trong cách ông Putin nói. Điều đó cho thấy Tổng thống Nga có thể đã theo học loại ngôn ngữ phổ biến này.

Tiếng Tatar

Tổng thống Putin phát biểu bằng tiếng Tatar

Tiếng Tatar của Cộng hòa Tatarstan là ngôn ngữ bản địa được nói nhiều thứ hai tại Nga, sau tiếng Nga. Trước đám đông người dân Kazan, thủ phủ của Tatarstan, Tổng thống Putin đã phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Tatar nhân kỷ niệm ngày thành lập thành phố này. Ông Putin thậm chí còn tự phiên dịch một số đoạn sang tiếng Nga để giúp những người không biết tiếng Tatar có thể hiểu được nội dung.

Đây được cho là lần duy nhất Tổng thống Putin nói tiếng Tatar và nhà lãnh đạo Tatarsan Rustam Minnikhanov đã dành lời khen cho nỗ lực của ông Putin.

Tiếng Thụy Điển

Năm 2013, Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết ông và Tổng thống Putin thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng tiếng Thụy Điển.

“Tổng thống thông thạo tiếng Đức, còn tôi biết tiếng Anh. Tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chung của cả hai”, ông Ivanov cho biết.

Hiện chưa rõ Tổng thống Putin biết tiếng Thụy Điển bằng cách nào, nhưng có khả năng nhà lãnh đạo Nga đã tự học nhờ vào sự gần gũi của tiếng Thụy Điển với tiếng Đức. Trình độ tiếng Thụy Điển của nhà lãnh đạo Nga được cho là ở mức mới bắt đầu.

“Mặc dù ông Putin không phải là nhà ngôn ngữ học, nhưng ông ấy yêu các thứ tiếng và ngôn ngữ”, ông Ivanov nhận định.

Thành Đạt

Tổng hợp