1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Interpol phát lệnh truy nã Đại tá Gadhafi

(Dân trí) - Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 9/9 đã phát lệnh truy nã bắt đối với Đại tá Gadhafi, cùng một người con trai của ông và giám đốc cơ quan tình báo, về các tội ác chống lại loài người.

 
Interpol phát lệnh truy nã Đại tá Gadhafi - 1

Ông Gadhafi, con trai Saif al-Islam (giữa) và cựu giám đốc cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi.
 
Trong một thông báo ra hôm nay, tổ chức có trụ sở tại Pháp cho biết đã ra lệnh “truy nã đỏ”đối với ông Gadhafi, người con trai Saif al-Islam và cựu giám đốc cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi.

Cùng với việc đưa ra lệnh bắt giữ, Interpol đã yêu cầu toàn bộ 188 nước thành viên của tổ chức này trợ giúp việc truy tìm và bắt giữ 3 nhân vật trên.

Tổng thư ký Interpol Ronald Noble đã gọi ông Gadhafi là một “kẻ đào tẩu”, và nói rằng lệnh bắt sẽ giúp ngăn chặn khả năng ông này chạy sang các nước khác.

Đại tá Gadhafi đã đi trú ẩn kể từ khi phe nổi dậy tràn vào thủ đô Tripoli hôm 21/8. Hiện không rõ ông này đang ở đâu.

Hôm qua, một đài truyền hình Syria ủng hộ Gadhafi đã phát một đoạn băng ghi âm được cho là của ông Gadhafi trong đó ông lên tiếng phản bác bỏ chuyện tháo chạy sang nước láng giềng Niger. Ông cũng thề sẽ tiếp tục chiến đấu để đánh bại NATO và phe nổi dậy Libya.

Trong khi đó, một nhóm gồm 14 quan chức chính quyền Gahdafi, trong đó có tướng Ali Kana, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Gadhafi, đã tới thành phố Agadez ở phía bắc Niger.

2 nguồn tin cho biết nhóm tháo chạy trên gồm 4 quan chức cấp cao, trong số họ có 2 vị tướng. Danh tính của vị tướng còn lại chưa được xác nhận.

Ninh Nhi
Tổng hợp