1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic sắp trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Khả năng Ibrahimovic nối gót người đồng đội Thiago Silva gia nhập gã nhà giàu PSG là rất lớn và nếu như điều đó xảy ra thì tiền đạo người Thụy Điển sẽ vượt qua Anelka để trở thành có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất thế giới.

Gã nhà giàu Paris Saint Germain đã chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Thiago Silva và khả năng đội bóng này “cuỗm” nốt chân sút Ibrahimovich của AC Milan là rất lớn. Nếu điều đó xảy ra, tiền đạo người Thụy Điển sẽ trở thành cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất thế giới với gần 200 triệu euro, vượt qua kỷ lục 134 triệu euro của Nicolas Anelka.

Ibrahimovic đã từng khoác áo một loạt đội bóng lớn tại châu Âu
Ibrahimovic đã từng khoác áo một loạt đội bóng lớn tại châu Âu

Ngay từ vụ chuyển nhượng đầu tiên của Ibrahimovic cũng đã là một kỷ lục, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bán đảo Scandinavi khi chuyển từ Malmo đến Ajax Amsterdam với mức giá 8.9 triệu euro vào năm 2001. Kể từ đó tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục gia nhập 5 đội bóng khác là Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và sắp tới là PSG với tổng số tiền chuyển nhượng lên tới 189.93 triệu euro.

Điều không phải bàn cãi rằng hầu hết những cái tên nằm trong danh sách những cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất thế giới đều là những siêu sao đẳng cấp thế giới, những cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào muốn chiêu mộ đều phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Trong đó, lịch sử ghi cầu thủ đắt giá nhất lịch sử chính là Cristiano Ronaldo khi siêu sao người BĐN này chuyển từ MU đến Real Madrid với mức giá 96 triệu euro.

Tuy nhiên trong danh sách này cũng xuất hiện những cầu thủ chưa đạt đến đẳng cấp thế giới hoặc đúng hơn là chưa đạt đến đẳng cấp so với những cái tên còn lại. Tổng số tiền chuyển nhượng của họ theo kiểu “tích tiểu thành đại” mà điển hình là Robbie Keane, cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn thứ 3 thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, chân sút người Ireland đã khoác áo tổng cộng 10 đội bóng với tổng số tiền chuyển nhượng là 127.85 triệu euro.

Tương tự như vậy nhưng ở “cấp độ” cao hơn, Nicolas Anelka, người nhiều khả năng sẽ bị Ibrahimovic soán ngôi cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất thế giới đã từng khoác áo 9 đội bóng khác nhau. Tiền đạo người Pháp đã từng chơi bóng trong màu áo của PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Fenerbahce, Manchester City, Bolton, Chelsea và mới nhất là Shanghai Shenhua với tổng số tiền chuyển nhượng là 134 triệu euro.

Fernando Torres chính là đối thủ tiềm tàng của Ibrahimovic
Fernando Torres chính là đối thủ tiềm tàng của Ibrahimovic

Trong số những cầu thủ đang thi đấu thì cầu thủ có nhiều khả năng cạnh tranh với Ibrahimovic nhất chính là Fernando Torres, người từng chuyển đến Liverpool với mức giá 38 triệu euro từ Atletico Madrid trước khi gia nhập Chelsea với mức giá 58 triệu euro. Mặc dù sa đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ thảm hại tuy nhiên El Nino vẫn là một cái tên đầy sức hút trên thị trường chuyển nhượng và Stamford Bridge chắc chắn chưa phải là bến đỗ cuối cùng của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Một ứng cử viên tiềm tàng khác chính là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo, người từng chuyển đến Real Madrid từ Manchester United với mức giá kỷ lục 96 triệu euro. Hiện tại, tổng số tiền chuyển nhượng của siêu sao người Bồ Đào Nha là 114 triệu euro và nếu như tiếp tục làm thêm một quả bom tấn như vậy thì có lẽ kỷ lục mà Ibrahimovic đang nắm giữ sẽ không còn.

Top 10 cầu thủ có tổng số tiền chuyển nhượng lớn nhất thế giới
Zlatan Ibrahimovic 189.930.000 (euro)
Nicolas Anelka 134.000.000
Robbie Keane 127.850.000
Hernan Crespo 118.100.000
Cristiano Ronaldo 114.000.000
Juan Sebastian Veron 113.560.000
Fernando Torres 96.500.000
Ronaldo 90.520.000
Robinho 85.000.000
Christian Vieri 83.210.000

Ngọc Trung
Theo Marca