1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hụt HCV xe đạp, Nguyễn Thị Thật nói gì?

(Dân trí) - Đang là đương kim Á quân Asiad, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng sẽ “mở hàng” tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ở Á vận hội 2018. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu gặp vấn đề về thể lực, VĐV Việt Nam đã bị đuối sức ở chặng nước rút, qua đó chỉ về đích ở vị trí thứ 5.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật thi đấu nội dung 104 km xe đạp đường trường cá nhân nữ là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn TTVN ở Asiad 2018 trong ngày thi đấu 22/8.

Hồi tháng 2 năm nay, tay đua người An Giang vô địch giải đua xe đạp châu Á 2018 diễn ra tại Myanmar. Cô hoàn thành lộ trình dài 106 km sau 3 giờ 11 phút 59 giây, giành HCV. Còn ở sân chơi Asiad, Nguyễn Thị Thật từng giành HCB cách đây 4 năm.


Nguyễn Thị Thật hụt hơi trong giai đoạn cuối trận

Nguyễn Thị Thật hụt hơi trong giai đoạn cuối trận

Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội Nguyễn Thị Thi bắt đầu tranh tài cự ly cá nhân đường trường nữ 104 km lúc 10h30 sáng nay. Lộ trình thi đấu có nhiều dốc cao là thách thức lớn cho Nguyễn Thị Thật cũng như các đối thủ. Dù vậy, Nguyễn Thị Thật vẫn luôn bám đuổi tốp đầu, và cô cùng 4 VĐV khác đã tách tốp để băng về đích.

Tuy nhiên, khi chặng đường còn khoảng 4km, Nguyễn Thị Thật bất ngờ đuối sức, nên không thể bám đuổi các VĐV dẫn đầu. Hoàn thành cuộc đua, Nguyễn Thị Thật có thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây, kém người về nhất đến 1 phút 48 giây, về đích ở vịt trí thứ 5.

Cua-rơ về nhất là người Hàn Quốc Na Ahreumna với thời gian 2 giờ 55 phút 47 giây. Về thứ nhì thuộc về VĐV của Trung Quốc Pu Yixian; thứ 3 thuộc về VĐV Nhật Bản Yonamine Eri; thứ 4 là Yang Qianyu của Hong Kong.

Nguyễn Thị Thật cho biết đường nhiều đèo dốc, nhất là đoạn cuối, khiến cô hụt hơi, đuối sức nên không thể đeo bám Hàn Quốc, Nhật Bản.Như vậy là đến thời điểm này, đoàn TTVN vẫn chưa thể có tấm HCV ở Asiad.

Không quá buồn sau thất bại, Nguyễn Thị Thật cho biết cô đã cố gắng hết sức nhưng vì đối thủ người Hàn Quốc quá mạnh. Hơn nữa, đường nhiều đèo là lợi thế của các VĐV Hàn Quốc, nên họ không bị mất nhiều sức. “Việc thua đối thủ mạnh cũng là điều bình thường và mình phải chấp nhận. Tôi đã cố gắng hết khả năng rồi”, Nguyễn Thị Thật nói.

Hà Nguyên (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018