1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hỏng thiết bị hạ cánh, máy bay "lê bụng" tóe lửa trên đường băng

(Dân trí) - Một máy bay Malaysia đã phải thực hiện hạ cánh bằng bụng khẩn cấp trên đường băng sau khi thiết bị hạ cánh bị trục trặc khiến phần bánh xe không thể điều khiển được.

Hỏng thiết bị hạ cánh, máy bay "lê bụng" tóe lửa trên đường băng

Máy bay quân sự C-130 Hercules thuộc Không lực Hoàng gia Malaysia. (Ảnh: Malay Mail Online)
Máy bay quân sự C-130 Hercules thuộc Không lực Hoàng gia Malaysia. (Ảnh: Malay Mail Online)

Máy bay quân sự C-130 Hercules thuộc Không lực Hoàng gia Malaysia ngày 18/11 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp bằng bụng tại sân bay Labuan sau khi hỏng thiết bị hạ cánh, RT trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy máy bay C-130 đã đáp xuống mà không có bánh xe và đã lê bụng một đoạn dài trên đường băng khiến lửa tóe lên. Trước khi hạ cánh khẩn cấp, máy bay đã bay vòng vòng trên không trung suốt 6 giờ đồng hồ để cạn nhiên liệu.

Sân bay Labuan đã buộc phải đóng cửa, hủy 11 chuyến bay trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận và trợ giúp máy bay trên đường băng.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đường băng ở sân bay Labuan hiện phải đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi vui mừng thông báo rằng không có ai bị thương trong sự cố trên”, sân bay Labuan thông báo trên trang Facebook chính thức.

Đức Hoàng

Theo RT