Bắc Ninh:

Honda Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ xe

(Dân trí) - Sáng nay 8/12, đại diện Công ty Honda Việt Nam do ông Trịnh Quang Dũng, Phó TGĐ tập đoàn, dẫn đầu đã đến gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh thăm hỏi và hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1856/o-xe-may-kinh-hoang-2-me-con-thuong-vong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Nổ xe máy kinh hoàng, 2 mẹ con thương vong</b></a>

Tại buổi gặp gỡ, chia buồn với thân nhân 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Quỳnh - nạn nhân vụ nổ xe máy kinh hoàng - ông Trịnh Quang Dũng cho biết ngay sau khi nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Quế chồng chị Quỳnh, ông Dũng và các phòng ban liên quan đại diện Honda Việt Nam đã tổ chức đến thăm hỏi và chia sẻ; trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng nhằm chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân.

Honda Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ xe - 1

Ông Trịnh Quang Dũng trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân chị Nguyễn Thị Quỳnh.

Trong bức thư gửi tới anh Nguyễn Văn Quế, ông Koji Onishi - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam - bày tỏ: “Chúng tôi đã nhận được thư đề ngày 4/12/2011 của anh. Trong lá thư này, anh đã tóm tắt về vụ tai nạn đã xảy ra với vợ và con gái anh và đề nghị chúng tôi giúp đỡ gia đình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn này.

Trước hết, chúng tôi xin được chia sẻ sự mất mát lớn lao của anh và gia đình. Chúng tôi rất xúc động trước sự việc bất hạnh này. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình anh, chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn mà gia đình anh đang gặp phải số tiền 50 triệu đồng, với mong muốn phần nào giúp đỡ được gia đình trong thời điểm này. Việc làm này thể hiện thiện chí của chúng tôi bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao”.

Anh Nguyễn Văn Quế gửi lời cảm ơn tới tập đoàn Honda Việt Nam, đồng thời mong muốn Honda Việt Nam sẽ có sự phối hợp với cơ quan công an để sớm tìm ra nguyên nhân vụ nổ xe máy cướp đi của anh người vợ và khiến con gái anh phải chịu thương tật suốt đời.

Trước đó, ngày 7/12, lên tiếng về vụ nổ xe máy, ông Koji Onishi cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía cơ quan công an. Công ty Honda Việt Nam mới chỉ tiếp cận thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ nổ xe Super Dream từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an qua báo chí. Ông Koji Onishi cũng cho biết đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam.

Về tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn Khánh Vân, anh Nguyễn Văn Quế cho biết hiện nay cháu vẫn chưa tỉnh; chân phải đã được nối ghép lại nhưng bị gãy xương đùi, bị bỏng nặng đường hô hấp. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay cháu sẽ được chuyển sang Viện Bỏng quốc gia để điều trị tiếp.

Đoàn Thế Cường