1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ hội Văn hóa Khmer Nam bộ lần V tại An Giang:

Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò

(Dân trí) - Sáng nay 2/12, Lễ hội đua bò truyền thống - tranh cúp truyền hình An Giang đã chính thức tranh tài. Tham gia thi đấu lần này có 64 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Thoại Sơn (An Giang) và huyện Hòn Đất, Kiên Lương (Kiên Giang).

6 giờ sáng, PV Dân trí có mặt tại sân đua bò chùa Thơm - mít thuộc ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang), hàng ngàn lượt người đã từ khắp nơi đổ về. Khoảng 8 giờ, toàn bộ tuyến đê rộng 6m dành cho khán giả đã nêm kín người. Lúc này các nài bò cũng bắt đầu diễu hành qua sân đấu.

Đến 9 giờ sáng, cuộc đua chính thức bắt dầu, dòng người vẫn tiếp tục đổ về sân đấu chùa Thơm - mít mỗi lúc một đông. Đặc biệt, khi những cặp bò đua nước rút về đích, hàng ngàn tiếng vô tay kèm tiếng hô vang của hơn 20.000 khán giả làm cho không khí tại sân đấu càng thêm nóng.
 
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 1
Hơn 20. 000 người đến xem lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer

Tuy nhiên giải đấu năm nay theo nhiều bà con dân tộc nhận định là kém hấp dẫn hơn so với năm ngoái bởi BTC chỉ cho các đôi bò thi đấu nửa vòng thả và nửa vòng hô nên các đội không có thời gian để “dò xét” nhau, mất sự kịch tính và hồi hộp.

Sau hơn 2 giờ thi đấu, BTC đã chọn ra 16 đôi bò vào vòng bán kết để tiếp tục tranh tài vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày, từ đây tìm ra đôi bò khỏe và nhanh nhất.

Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 20 là một hoạt động đặc sắc  nằm trong chương trình Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V- 2011 diễn ra tại Khu công nghiệp Xuân Biên (huyện Tịnh Biên - An Giang) từ ngày 1- 4/12/2011.

PV Dân trí ghi lại không khí sôi nổi, "nóng hầm hập" tại lễ hội:
 
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 2
Thay chồng chăm sóc bò trước khi ra sân
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 3
Điểm tập kết các đôi bò trước khi được BTC "gọi tên"
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 4
Các nài bò nghe BTC phổ biến thể lệ thi đấu
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 5
Các đôi bò diễu hành qua một vòng sân đua
 
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 6
những điểm cua thế này là thời cơ tốt nhất để đôi bò sau qua mặt
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 7
 
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 8
Phi nước đại
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 9
Dù nắng gắt nhưng bà con vẫn bám trụ để theo dõi hết trận đấu
Hơn 20.000 khán giả "nung nóng" lễ hội đua bò - 10
Về đích.

Ngô Nguyễn