Hội xuân Yên Tử 2011: Xử lý nghiêm những vấn nạn

(Dân trí) - Thông báo từ UBND thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), mùa lễ hội xuân Yên Tử năm nay sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/2 (tức ngày mồng 10 tháng Giêng năm Tân Mão) tại di tích danh thắng Yên Tử thuộc xã Thượng Yên Công

Ông Nguyễn Thành Phố - Chủ tịch UBND thị xã Uông Bí cho biết: “Năm nay, việc triển khai lễ hội xuân Yên Tử đã được UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Uông Bí giao cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh trực tiếp tổ chức.
 
Lễ hội xuân Yên Tử năm nay, ngoài cách tổ chức và những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an, biểu diễn các tiệt mục nghệ thuật truyền thống, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… sẽ có thêm nhiều điểm mới kể cả về các hoạt động và cách tổ chức”.
 
 
Hội xuân Yên Tử 2011: Xử lý nghiêm những vấn nạn - 1
Một nghi lễ tại mùa lễ Hội ở chùa Hoa Yên - Yên Tử năm 2010.
 
Theo đó, một điểm đặc biệt trong lễ hội năm nay là sự tham gia trực tiếp của các đồng bào dân tộc ít người quanh vùng núi Yên Tử và các vùng lân cận vào các hoạt động của lễ hội vừa làm phong phú cho các chương trình vừa gắn chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em.
 
Lễ hội xuân Yên Tử năm 2010 đã thu hút khoảng hơn 2 triệu lượt khách du xuân cả trong nước và quốc tế. Do lượng du khách đổ về dồn dập nên hiện tượng ùn tắc đã thường xuyên xảy ra, đặc biệt là các hệ thống cáp treo luôn luôn trong tình trạng quá tải.
 
Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo cho việc lưu thông lễ hội, ông Nguyễn Thành Phố cho biết, 2 chặng cáp treo từ bến Giải Oan đến chùa Hoa Yên và từ chùa Hoa Yên tới khu vực tượng An Kỳ Sinh của Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã hoàn thiện nâng cấp toàn bộ hệ, nâng cao công suất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ hạn chế một cách tối thiếu hiện tượng ùn tắc.
 
 
Hội xuân Yên Tử 2011: Xử lý nghiêm những vấn nạn - 2
Năm nay, BTC lễ Hội Yên Tử sẽ xử lý nghiêm những vấn nạn gây nhức nhối cho du khách hành hương.
 
Một điểm mới nữa tại lễ hội Yên Tử năm nay là trên tuyến đường hành hương, từ cầu Giải Oan lên đến tận chùa Đồng, hệ thống điện chiếu sáng đã được nâng cấp và lắp đặt giúp khách du xuân, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là các cụ cao tuổi yên tâm hành hương.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã triển khai việc đảm bảo các vấn đề mang tính thường niên của hội xuân Yên Tử như phòng chống cháy rừng và đảm bảo anh ninh cho mùa lễ hội.
 
Ông Nguyễn Thành Phố khẳng định: “UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND thị xã Uông Bí đã bố trí lực lượng công an và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan lên kế hoạch và các phương án đảm bảo một cách tuyệt đối nhất việc phát hiện kịp thời và phòng chống cháy rừng”.
 
"Riêng với công tác đảm bảo an ninh cho nhân dân đi hội, chúng tôi đã giao cho lực lượng công an triển khai và tăng cường hoạt động ngay từ ngày đầu tiên khai hội, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi gây rối và vi phạm pháp luật đặc biệt là những vấn nạn vẫn gây nhức nhối cho du khách nhiều năm qua như móc túi và trộm cắp…" - ông Phố khẳng định.
 
Thế Cường
Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011