1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hội đồng HLVQG không ủng hộ cách sa thải ông Falko Goetz

(Dân trí) - Sau khi giữ chân thành công TTK Trần Quốc Tuấn, VFF đang chờ đợi những đánh giá từ Hội đồng HLVQG về năng lực của “thuyền trưởng” Falko Goetz trước khi sa thải. Là bộ phận trực thuộc VFF, nhưng Phó chủ tịch Hội đồng HLVQG Lê Thế Thọ đã kịch liệt phản đối…

Tại cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26, HLV Falko Goetz đã thoát hiểm nhờ bản tường trình gồm phần nhiều là những lý do đến từ điều kiện khách quan như: tình trạng thể lực cầu thủ, sự khác biệt giữa lối đá tại CLB và khi lên đội tuyển, CLB dùng quá nhiều ngoại binh, thể hình cầu thủ khiêm tốn…
 

Hội đồng HLVQG không ủng hộ cách sa thải ông Falko Goetz - 1

 "Mối duyên" VFF và HLV Falko Goetz đang đến hồi kết - Ảnh: Thục Linh

 

Cùng lúc, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung và nhiều lãnh đạo khác của VFF đồng loạt lên tiếng chia sẻ với ông thầy người Đức. Tất cả đều thống nhất sẽ trao thêm cơ hội để HLV Falko Goetz chứng tỏ năng lực ở AFF Cup 2012. Từng được đảm bảo tương lai chắc chắn là vậy, nhưng đến chiều qua (22/12), ông Falko Goetz lại bị xem như là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại.

 

Kết quả là các thành viên BCH VFF khóa VI biểu quyết 100% (theo như lời lãnh đạo VFF) giữ lại TTK Trần Quốc Tuấn. Cũng 100% ý kiến ấy lại ủng hộ ý định sa thải đối với ông Falko Goetz, người trước đó đã được thường trực VFF đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dựa trên những ý kiến đã thông qua, việc ký quyết định thanh lý hợp đồng chỉ còn chờ đợi những ý kiến từ Hội đồng HLVQG mà thôi.

 

Lãnh đạo VFF đang chờ đợi ý kiến đánh giá từ thành viên Hội đồng HLVQG để gia tăng tính khách quan trước khi ra quyết định sa thải. Tuy nhiên, diễn biến ở Hội đồng HLVQG lại chẳng hề thuận lợi theo như tính toán của VFF. Với tư cách Phó chủ tịch Hội đồng HLVQG, cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã kịch liệt phản đối cách hành xử thiếu thống nhất của VFF:

 

Việc giữ lại anh Tuấn (TTK Trần Quốc Tuấn) và sa thải HLV Falko Goetz là việc làm thiếu thuyết phục. Tại Đại hội VFF khóa VI (2009), Chủ tịch VFF là người trực tiếp chỉ định và bổ nhiệm vị trí TTK chứ đâu phải thông qua các ủy viên BCH VFF. Việc lấy ý kiến biểu quyết lá đơn từ chức của TTK Trần Quốc Tuấn là điều bất hợp lý và sai nguyên tắc.

 

Hội đồng HLVQG không ủng hộ cách sa thải ông Falko Goetz - 2

 Ông Lê Thế Thọ không ủng hộ cách hành xử của VFF

 

Trong buổi họp phân tích nguyên nhân thất bại của đội U23 Việt Nam (diễn ra ngày 28/11), ông Falko Goetz được khẳng định không mắc lỗi nay lại bị coi là nguyên nhân chính. Từ cách ứng xử với HLV Goetz đủ cho thấy chúng ta thiếu chuyên nghiệp như nào. Người ta là con quay để mình mỗi lúc xoay theo một hướng như vậy?

 

Hội đồng HLV QG sẽ không có tiếng nói trong việc định đoạt tương lai của HLV Falko Goetz. Trong quá trình tuyển chọn, thành viên Hội đồng HLVQG có tham gia nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên. Nhưng việc chọn ai? Ký với những điều khoản thế nào? Thuộc trách nhiệm của VFF.

 

Trong suốt quá trình ông Falko Goetz dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu SEA Games, tôi và các thành viên Hội đồng HLVQG đâu có điều kiện theo dõi đội tuyển thi đấu nên chúng tôi không thể xem xét vấn đề tương lai của HLV Falko Goetz…

 

Đang nghỉ phép cùng gia đình tại Đức, ông Falko Goetz tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin BCH VFF khóa VI biểu quyết phương án sa thải trước thời hạn. Thừa nhận đây là một “thông tin tồi tệ”, HLV Falko Goetz vẫn không đưa ra bất cứ bình luận nào vì chưa nhận được quyết định chính thức của VFF. Dự kiến, ngày 4/1/2012 ông Falko Goetz sẽ quay trở lại Hà Nội để giải quyết rõ mọi vấn đề tương lai.

 

Quang Vinh