1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Học sinh mất tích sau ngày thi tốt nghiệp đã về nhà

(Dân trí) - Đêm qua 17/6, đúng nửa tháng kể từ khi mất tích sau ngày thi tốt nghiệp đầu tiên, em Bùi Quang Tuyến - học sinh lớp 12A2 trường THPT Ninh Giang - đã trở về nhà. Em Tuyến có biểu hiện lầm lì, ít nói và không chia sẻ các thông tin liên quan.

Trước đó, ngày 2/6/2011, sau ngày thi tốt nghiệp PTTH đầu tiên, em Bùi Quang Tuyến đột ngột mất tích khiến gia đình hết sức hoang mang, lo lắng. Dù đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc, tìm kiếm song gia đình em không nhận được bất kỳ thông tin nào.

Khi mọi cố gắng tìm kiếm em đang trở nên vô vọng thì bất ngờ, đêm 17/6, gia đình nhận được liên lạc của em Tuyến.
 
 
Học sinh mất tích sau ngày thi tốt nghiệp đã về nhà - 1
Bùi Quang Tuyến những ngày còn đi học.

Trong niềm vui khôn xiết, gia đình ông Bùi Quang Hiến và bà Nguyễn Kim Thành (bố mẹ Tuyến, ở Ninh Giang, Hải Dương) cho biết khoảng 22 giờ 30 đêm qua, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của Tuyến nói lên Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) đón em về.

Rạng sáng nay 18/6, Tuyến đã được gia đình đón về nhà. Hiện học sinh này rất ít nói, không chia sẻ các thông tin liên quan. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Công an Ninh Giang khẳng định không có chuyện học sinh Bùi Quang Tuyến bị bắt cóc như dư luận của một số người dân.

Gia đình Tuyến cho biết muốn em có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh tâm sau vụ “mất tích” đột ngột suốt nửa tháng trời này.

 Anh Thế