Hỏa hoạn tại Hà Nội, giải cứu 5 người, 2 chị em tử vong

(Dân trí) - Hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh lốp, sửa chữa ô tô. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 người trong cùng gia đình. Hai nạn nhân mắc kẹt tại điểm lửa bao trùm không có lối thoát nên đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn bùng phát khoảng 1h sáng nay, 25/9, tại căn nhà 5 tầng được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh lốp, sửa chữa ô tô tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.


(Ảnh: Trần Thanh)

(Ảnh: Trần Thanh)

Thời điểm trên, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà và nhanh chóng bốc cao. Do bên trong nhà chứa nhiều lốp ô tô, đám cháy bốc lên kèm theo cột khói đen cuồn cuộn phun ra từ các ô thoáng của ngôi nhà khiến người dân xung quanh ngột ngạt vì mùi cao su cháy.

Người dân tri hô nhưng phải đến gần 30 phút sau, những người trong nhà mới biết và tìm cách thoát nạn lên tầng thượng của ngôi nhà. Một tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) trên đường tuần tra qua đã phối hợp với người dân ứng cứu người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9 (Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội) đã nhanh chóng điều phương tiện và cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn. Hàng chục xe chữa cháy, xe thang, xe chữa được điều đến phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Công an huyện Chương Mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.


Cả 5 tầng nhà đen sì khói. (Hình ảnh phía sau ngôi nhà cháy)

Cả 5 tầng nhà đen sì khói. (Hình ảnh phía sau ngôi nhà cháy)

Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa được 5 trong số 7 người cùng một gia đình ra khỏi đám cháy. Hai nạn nhân mắc kẹt tại điểm lửa bao trùm không có lối thoát nên đã tử vong.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PC&CC số 9, ngôi nhà xảy cháy có 5 tầng, diện tích sàn rộng khoảng 70 m2. Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà dùng chứa lốp ô tô và các loại hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng mạnh, tạo khói đen đặc gây khó khăn cho việc cứu nạn, chữa cháy.

9 xe chữa cháy phun nước liên tục gần 1 tiếng đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn phá kho xưởng để lốp xe ô tô dưới tầng 1, tiếp tục chữa cháy bởi các vật dụng, nguyên liệu bằng cao su chứa trong đó có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Theo Công an huyện Chương Mỹ, 2 người tử vong do ngạt khói đều là nữ giới và là con của chủ nhà.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PC&CC số 9, chủ ngôi nhà xảy cháy là vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Vân. Ngôi nhà 5 tầng này có diện tích sàn khoảng 70 m2, vừa là nơi sinh hoạt và vừa là nơi kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị T. (17 tuổi) và Nguyễn Thị N. (12 tuổi), đều là con gái chủ nhà số 50. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do ngạt khói.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tiến Nguyên