1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2014

HLV Falko Goetz mỏi mắt tìm chân sút chủ lực

(Dân trí) - Trung vệ Đình Luật đã có mặt, xem như nỗi lo về hàng thủ được giải quyết phần nào. Trong khi đó, hàng tiền đạo vẫn là nơi để lại nhiều ưu tư cho HLV Falko Goetz, bởi cả 5 chân sút của đội tuyển chẳng ai sở trường đá trung phong…

Người duy nhất trong số các tiền đạo trên tuyển hiện nay thỉnh thoảng vẫn được chơi ở vị trí trung phong tại CLB là Việt Thắng. Mặc dù vậy, ngay cả Việt Thắng khi đá cạnh Gustavo ở V.Ninh Bình thì anh này vẫn phải nhường vị trí chơi cao nhất trên hàng tấn công cho Gustavo.

 

Trong khi đó, Ngọc Thanh vốn chỉ quen hoạt động rộng ở SHB Đà Nẵng hiện nay, bởi anh phải nhường vị trí trung phong cho chân sút nổi tiếng Gaston Merlo. Công Vinh cũng vậy, tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam ở Hà Nội T&T thường có xu hướng đá giãn biên, cho Gonzalo cắm sâu nơi khu vực 16m50 của đối phương.
 
HLV Falko Goetz mỏi mắt tìm chân sút chủ lực - 1
 HLV Falko Goetz chưa tìm ra được trung phong thực thụ - Ảnh: Sơn Dũng
 

Với 2 tiền đạo còn lại là Quang Hải và Đình Tùng, thể hình hạn chế của họ càng khó để họ xuất hiện trong vai trò trung phong, vốn đòi hỏi khả năng càn lướt, tì đè lẫn khả năng tranh chấp bóng tầm cao.

 

Thế nên, dù cả 5 tiền đạo ở trên tuyển là những tiền đạo tốt nhất của bóng đá nội hiện giờ, thì khâu săn bàn vẫn là khâu khiến ông Falko Goetz đau đầu. Một cầu thủ không quen đá ở vị trí cao nhất trong màu áo CLB thì khó đòi hỏi anh ta đá hay cũng ở vị trí ấy trong màu áo ĐTQG.

 

Do đặc thù của các CLB Việt Nam ưa dùng ngoại binh vốn to, khỏe hơn nội binh ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, nên các tiền đạo nội cũng mất luôn cảm giác không gian và thói quen hoạt động trong thế xoay lưng về phía khung thành đối phương mà các trung phong vẫn hay thực hiện.

 

Để rồi, mấy ngày qua, HLV Falko Goetz gặp rất nhiều khó khăn với việc tìm một trung phong thích hợp. Những buổi tập gần đây vị HLV người Đức bố trí Quang Hải cao nhất trên hàng tiền đạo, nhưng đấy vẫn chưa phải là phương án tốt, bởi Hải vẫn chưa bỏ được thói quen đá dạt biên.

 

Ngoài ra, với thể hình hạn chế của mình, Quang Hải không thể tận dụng triệt để các pha tạt bóng từ 2 biên của các đồng đội, nhất là các pha tạt bóng tầm cao.

 

Ngoài ra, tại AFF Cup 2010, nhiều người đã thấy Quang Hải vất vả như thế nào khi được bố trí thi đấu quá cao trên hàng tiền đạo, nhất là trong trận đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về, do đó đấy có thể là phương án không khả thi.

 

Vậy nên, vấn đề trung phong của đội tuyển sẽ tiếp tục là vấn đề khiến HLV Falko Goetz phải đau đầu trong những ngày tới, trừ khi ông có phương án khác thích hợp hơn với những con người hiện có ở đội tuyển.

 

Kim Điền