1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh bên trong hầm đập thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 9/9 tiếp tục xảy ra động đất tại huyện Bắc Trà My - Quảng Nam, nơi có thủy điện Sông Tranh 2 với những sự cố gây thót tim thời gian qua...

Công nhân đang hoàn tất việc trám xi măng tại các cột ống thu nước trong đường hầm

Công nhân đang hoàn tất việc trám xi măng tại các cột ống thu nước trong đường hầm
 
Sáng 9/9, lần đầu tiên Tổng thầu thi công công trình thủy điện Sông Tranh 2 mở cửa cho nhóm phóng viên vào bên trong đường hầm. Theo quan sát đường hầm rộng hơn 3 m, cao hơn 2 m, dài gần 2 km được thiết kế theo nhiều bậc tam cấp.

 

Bên trong đường hầm có một nhóm khoảng 10 công nhân đang tiến hành trám trét ximăng các lỗ hỏng hóc trên trần đường hầm do thấm nước vừa qua, một nhóm khác đang tổng dọn vệ sinh hoàn thiện đợt chống thấm.
 
Bên trong đường hầm thủy điện Sông Tranh 2
Bên trong đường hầm thủy điện Sông Tranh 2

 

Ông Võ Duy Minh, Giám đốc ban điều hành tổng thầu thi công công trình thủy điện Sông Tranh 2, cho biết: “Tuần đến sẽ hoàn tất công việc trong đường hầm. Hiện tại, các cột nước chảy thành dòng như trước đây không còn nhìn thấy nữa và đã được thu gom chung vào trong hai rãnh của đường hầm này".

 

Ông Minh đo bằng máy và cho biết dòng nước cuối cùng thoát ra ngoài là 2,56 lít/ giây. "Những trận động đất vừa qua không ảnh hưởng gì đến thân đập cũng như quá trình khắc phục sự cố rò rỉ nước" - ông Minh khẳng định.
 
Bên trong đường hầm thủy điện Sông Tranh 2

 

Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 9/9, lại phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo đất rung chuyển kéo dài khoảng 5 giây tại thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My - Quảng Nam). Đến 14 giờ 10 phút chiều cùng ngày, tiếp tục xuất hiện tiếng nổ và rung chuyển mạnh kéo dài khoảng 3 giây.

 

Theo Thúy Phương

Người Lao Động