1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ quy mô lễ duyệt binh hoành tráng của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Lễ duyệt binh của chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới và sẽ quy tụ hàng nghìn binh sĩ với dàn khí tài hùng hậu đổ về Washington.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp ở thủ đô Paris năm 2017 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp ở thủ đô Paris năm 2017 (Ảnh: AFP)

ABC News dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 5.000 - 7.000 quân nhân sẽ tham gia lễ duyệt binh vào ngày 10/11 tới tại thủ đô Washington. Sự kiện hoành tráng này sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Lễ duyệt binh dự kiến bắt đầu từ tòa nhà Quốc hội Mỹ và kéo dài tới Nhà Trắng. Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 100 phương tiện, 50 máy bay và 100 con ngựa cũng sẽ tham gia lễ duyệt binh năm nay. Ngoài các máy bay hiện đại, quân đội Mỹ có thể sẽ triển khai cả các máy bay đời cũ tại lễ duyệt binh.

Hồi tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ Joseph Dunford từng nói rằng xe tăng có thể sẽ không được sử dụng trong lễ duyệt binh tại Washington, thay vào đó chỉ có các xe sử dụng bánh xe thông thường được lăn bánh. Mục đích của việc làm này nhằm “giảm xuống mức tối thiểu” nguy cơ các phương tiện này gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ở thủ đô.

Theo nguồn tin trên, khoảng 50 nhân viên Lầu Năm Góc đang tham gia vào quá trình chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3.000 người vào tuần diễn ra sự kiện này. Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cũng đã xác nhận con số “vài nghìn quân nhân” trực tiếp tham gia duyệt binh tại Washington, cùng với vài nghìn người khác đóng vai trò hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho sự kiện này

Các binh sĩ Mỹ tiến về phía Lầu Năm Góc trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 (Ảnh: AP)
Các binh sĩ Mỹ tiến về phía Lầu Năm Góc trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 (Ảnh: AP)

Hồi đầu tuần, một quan chức quốc phòng khác của Mỹ cũng đã xác nhận với ABC News rằng kinh phí tổ chức lễ duyệt binh ước tính vào khoảng 12 triệu USD. Tuy nhiên đây mới chỉ là con số ước tính ban đầu, còn kinh phí thực tế sẽ phụ thuộc vào quy mô của lễ duyệt binh. Hồi tháng 2, Giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng cho biết Ủy ban Ngân sách Hạ viện ước tính kinh phí tổ chức duyệt binh nằm trong khoảng từ 10-30 triệu USD.

Để so sánh, kinh phí tổ chức cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, dự kiến diễn ra vào tháng 8 song đã bị hủy để đảm bảo bầu không khí hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên, ước tính khoảng 14 triệu USD. Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, ông Trump từng nói rằng các cuộc tập trận này là “trò chơi chiến tranh khiêu khích” và “rất tốn kém”.

Tổng thống Trump lần đầu đề cập tới ý tưởng tổ chức lễ duyệt binh tại Washington khi ông dự lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh Pháp vào năm 2017. Tới tháng 2 năm nay, ông Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức một lễ duyệt binh tương tự tại Mỹ.

Việc phô diễn sức mạnh quân sự trong các ngày lễ lớn không phải là truyền thống thường thấy ở Mỹ. Ngoại trừ một số lần hiếm hoi như lễ duyệt binh năm 1991 dưới thời cựu Tổng thống George H. W. Bush tại Đại lộ Constitution để ăn mừng chiến thắng sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh, các tổng thống Mỹ thường tránh phô diễn sức mạnh của các khí tài quân sự.

Mỹ không muốn “khoe” các khí tài quân sự của nước này vì cho rằng đó là điều không cần thiết đối với một siêu cường như Mỹ. Ngoài ra, sự xuất hiện của những chiếc xe tăng với trọng lượng lên tới 70 tấn, vốn được thiết kế để tác chiến ngoài chiến trường, có thể sẽ phá hủy phần mặt đường trên Đại lộ Pennysylavania.

Thành Đạt

Theo ABC