Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

(Dân trí) - Dưới cái nắng nóng oi bức, không ít hành khách trên các chuyến tàu hỏa chạy ban ngày mệt đến lả người, dù đã tìm đủ mọi cách chống chọi với thời tiết...

Đó là tình trạng mà chúng tôi có dịp chứng kiến trên một số toa tàu giá rẻ (ghế cứng), tàu thống nhất 1(TN1) hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ngày 24/4.

Thời tiết các tình miền Bắc và miền Trung những ngày này liên tục nắng nóng, oi bức. Cái nóng nực đầu hè không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp hay đi bộ trên đường, những người công nhân, nông dân làm lũ trong nhà máy, đồng ruộng…mà ngay cả những hành khách trên các toa tàu Thống Nhất cũng phải phát hoảng.

Đáng nói nhất là những hành khách ngồi ở các toa tàu giá rẻ. Mặc dù trong mỗi toa tàu đã được gắn các quạt điện ở phía trên, nhưng xem ra từng đó là chưa thấm vào đâu để "đối chọi" với sự nóng nực trong các toa chật cứng người. Hàng trăm hành khách trên tàu gần như mệt lả.

Anh Nguyễn Văn Hải, một hành khách đi trên chuyến tàu uể oải: "Hôm nay đi còn ít khách vậy mà nóng không chịu nổi, vài hôm nữa nếu trời còn nắng nóng thế này còn khổ hơn nữa, chỉ trông cho nhanh đến ga mà xuống thôi".

Để chống chọi lại cái nắng nóng, mỗi hành khách tìm cho mình một cách đối phó riêng. Có người ngồi trên ghế để quạt, người đứng, người tìm chỗ nằm luôn xuống sàn tàu để mong muốn tiếp xúc thêm được chút mát từ sàn tàu... ,Có người phải đi lại liên tục trên trên toa để hi vọng "kiếm" thêm được chút không khí mát mẻ.

Nhiều người thậm chí bỏ cả ghế mua vé trong toa để ra đứng ngoài hành lang hóng gió. Một biện pháp không một hành khách nào bỏ qua đó là tìm những món ăn, đồ uống mát lạnh như sữa chua, kem, mía… để giảm nhiệt cho cơ thể. Tuy nhiên, tất cả xem ra chẳng "ăn thua" với cái nóng.

Đỉnh điểm cái nóng trên chuyến tàu phải kể đến quảng thời gian từ 12h trưa đến 5h chiều cùng ngày khi đoàn tàu Thống Nhất chạy qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại trên hành trình của chuyến tàu:

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Cái nắng chói chang dọi thẳng vào các khoang tàu.

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Sự mệt mỏi thể hiện trên từng khuôn mặt của hành khách.

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Nhiều hành khách ra ngồi cả ngoài hành lang nối giữa các toa tàu.

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Vật vờ đủ tư thế ngủ trên tàu.

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Khổ nhất là các cháu nhỏ và người già.

Hành khách mệt lả trên tàu hỏa vì nắng nóng
Tàu dừng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cảnh vật vờ trên tàu.

Trần Huệ