TPHCM:

Hành hạ dã man người thuê nhà vì “tội chơi xỏ”

(Dân trí) - Vì có mâu thuẫn trong hợp đồng thuê nhà, Long đã dẫn theo đồng bọn đến bắt giữ, hành hạ dã man người thuê trọ.

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT công an quận 10 - TPHCM đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Long và Trần Đức Thảo (ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật’.

Thông tin ban đầu, vào tháng 4/2011, Long cho Nguyễn Duy Trung (43 tuổi) thuê một căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh để kinh doanh. Hai bên đã thỏa thuận giá thuê nhà là 1.800 USD/tháng.

Tuy nhiên, để tránh bị đánh thuế thu nhập nên Long yêu cầu Trung kí một bản hợp đồng “ảo” chỉ với giá 10 triệu đồng/tháng, để Long lấy bản hợp đồng này đối phó với việc khai báo thu nhập và đã được Trung đồng ý.

Khi Long đến nhà thu tiền thì bị Trung “lật kèo” chỉ đóng số tiền 10 triệu đồng. Biết bị Trung “chơi” nên Long rủ thêm Trần Đức Thảo cùng đến để đòi lại căn nhà. Nhưng lấy lý do chưa hết hạn hợp đồng nên Trung kiên quyết không rời khỏi căn nhà mình thuê.

Bực tức, Long và Thảo đã bắt, trói Trung lại rồi tra tấn, đánh đập dã man yêu cầu phải thực hiện theo ý mà Long đưa ra. Nhiều người dân chứng kiến đã cấp báo công an.

Sau đó, lực lượng chức năng có mặt tạm giữ các đối tượng để xử lí.

Thế Phong