Hàng vạn người chen chân “vay tiền” ở Đền Bà Chúa Kho

(Dân trí) - Từ nhiều ngày nay, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh), "đốt" tiền thật, vay tiền ảo, mong được làm “con nợ” bà Chúa.

Lối lên Đền Bà Chúa Kho luôn chặt cứng người
Lối lên Đền Bà Chúa Kho luôn chặt cứng người

Đến hẹn lại lên, như thường lệ, những ngày đầu năm mới 2018, hàng vạn du khách thập phương từ các vùng miền nô nức đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự - phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có Đền Trình thờ Ba tòa Thánh mẫu.

Ban quản lý di tích dẹp bỏ hàng quán bán hàng hai bên nên không gian rộng thoáng hơn trước
Ban quản lý di tích dẹp bỏ hàng quán bán hàng hai bên nên không gian rộng thoáng hơn trước

Chạy dài hai bên đường, từ Đền Trình vào đến Đền Bà Chúa Kho dài khoảng 3km, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội “nở rộ” như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê... Giao thông ùn tắc, lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh rất vất vả phân luồng.

Dịch vụ viết sớ thuê thu hút du khách về lễ Đền Bà Chúa Kho
Dịch vụ viết sớ thuê thu hút du khách về lễ Đền Bà Chúa Kho

Ngày 21/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Lập, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, mặc dù năm nay Ban quản lý di tích đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng vỉa hè, đường đi, di chuyển, xây mới cổng Tam quan ra phía bên ngoài, cấm bán hàng bên trong sân Đền Bà Chúa Kho, nhưng sau khi cúng lễ, các gia chủ “đặt cọc” trước với Bà Chúa bằng hương khói, hóa vàng, khiến cho không gian vốn đã "nêm" chặt người tại Đền Bà chúa Kho càng trở nên đặc quánh, ngột ngạt.

Trước thực trạng này, ban tổ chức đã bố trí 2 cụ bà thường xuyên túc trực ở nơi thắp hương để rút hương, nhúng vào nước cho đỡ khói...

Ban quản lý di tích đã đầu tư hàng tỷ đồng để di chuyển cổng Tam quan ra phía ngoài để trung tâm sân Đền rộng rãi thông thoáng hơn
Ban quản lý di tích đã đầu tư hàng tỷ đồng để di chuyển cổng Tam quan ra phía ngoài để trung tâm sân Đền rộng rãi thông thoáng hơn

Hai cụ bà luôn tục rút hương du khách thắp dúng vào xô nước cho đỡ khói
Hai cụ bà luôn tục rút hương du khách thắp dúng vào xô nước cho đỡ khói

Để phục vụ hàng vạn du khách về lễ Đền, Ban tổ chức đã thành lập nhiều tiểu ban, huy động mỗi ngày hơn 200 người túc trực thay ca nhau suốt ngày đêm để cúng, khấn cho du khách, giữ gìn an ninh trật tự, trông giữ xe, phát lộc, nghi công đức...

Nhà phát lộc luôn chặt cứng người nhận lộc
Nhà phát lộc luôn chặt cứng người nhận lộc

Công kênh lễ vào Đền Bà Chúa Kho
Công kênh lễ vào Đền Bà Chúa Kho

Ban tổ chức thuê 6 người thường xuyên đi dọn rác xung quanh khu vực Đền, tuy nhiên nhiều du khách thiếu ý thức vẫn xả rác bừa bãi vào gốc cây, sân Đền. Mặc dù Ban tổ chức đã khuyến cáo du khách hạn chế đốt vàng mã để mang vào kho phát lộc nhưng lò hóa vàng mã vẫn luôn đỏ rực lửa.

Hàng vạn người chen chân “vay tiền” ở Đền Bà Chúa Kho - 8

Mặc dù Ban tổ chức thuê 6 người túc trực thường xuyên thu rọc rác, tuy nhiên nhiều du khách vẫn xả rác bừa bãi
Mặc dù Ban tổ chức thuê 6 người túc trực thường xuyên thu rọc rác, tuy nhiên nhiều du khách vẫn xả rác bừa bãi

Công an thành phố Bắc Ninh tăng cường hành chục cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuần tra, quanh khu vực Đền Bà Chúa nên hiện tượng trộm cắp, móc túi giảm so với những năm trước. Liên tiếp trong ngày 5-6/2, Công an thành phố Bắc Ninh đã bắt được hai nữ quái móc túi của du khách.

Vàng mã bày la liệt, chặt cứng nơi để lễ
Vàng mã bày la liệt, chặt cứng nơi để lễ

Chị Nguyễn Thị Hoa ở Thanh Hóa cho biết; năm nào cũng vậy, đầu năm tôi về xin lộc rơi lộc vãi của Bà Chúa Kho, năm nay tôi thấy không gian sân Đền rộng thoáng hơn, khang trang đẹp đẽ hơn, hiện tượng chèo kéo khấn thuê cũng giảm hẳn so với năm trước.

Sân đền đặc quánh hơi người và khói hương
Sân đền đặc quánh hơi người và khói hương

Hàng vạn người chen chân “vay tiền” ở Đền Bà Chúa Kho - 12
Bãi đỗ ô tô, xe máy chặt cứng
Bãi đỗ ô tô, xe máy chặt cứng

Lãnh đạo BQL di tích cho biết, do lượng khách đến Đền Bà Chúa Kho ngày một tăng nên BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an từ phường tới tỉnh bảo đảm an ninh trật tự cho du khách. Loa phóng thanh của BQL luôn phát đi khuyến cáo du khách không thuê người cúng bái, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân, nếu bị lôi kéo, dọa dẫm, “chặt chém” báo ngay cho BQL hay lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Đền để can thiệp, giải quyết kịp thời.

Bá Đoàn