Hàng loạt vụ đạn lạc ở Vĩnh Phúc: Đầu đạn súng AK, trung liên và tiểu liên

(Dân trí) - “Bước đầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ, đầu đạn găm vào má cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi) ở Trường mầm non tư thục Hoạ Mi là đầu đạn súng quân dụng thường dùng cho loại súng AK”, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Liên tiếp các vụ đạn lạc khiến người dân hoang mang

Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, liên quan đến vụ việc nhiều người dân và nhà dân tại thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bị dính đạn lạc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với lực lượng quân đội điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sự việc xảy ra đối với cháu Nguyễn Hải Phong (3 tuổi, học sinh trường mầm non tư thục Họa Mi, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) vào khoảng 8h20 ngày 14/6/2017. Các cô giáo phát hiện cháu Khánh bị chảy máu ở thái dương bên phải.

Ngày 16/6, gia đình cháu Phong đi khám và phát hiện bên trong má của cháu có 1 đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6mm nằm dưới da, trước tai phải.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đạn đi vào má của cháu Phong theo hướng từ trên mái nhà lợp tôn của cơ sở mầm non tư thục Họa Mi xuống.


Cơ quan điều tra bước đầu xác định đầu đạn được lấy ra từ cơ thể của cháu Phong và bà Lý là đầu đạn dùng cho súng AK và có thể được dùng cho cả súng RPK, RPD, súng tiểu liên, K63, súng CKC. (Ảnh: Trần Thanh)

Cơ quan điều tra bước đầu xác định đầu đạn được lấy ra từ cơ thể của cháu Phong và bà Lý là đầu đạn dùng cho súng AK và có thể được dùng cho cả súng RPK, RPD, súng tiểu liên, K63, súng CKC. (Ảnh: Trần Thanh)

Cơ quan điều thu giữ 1 đầu đạn hình trụ và tiến hành giám định, xác định là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K63, súng CKC.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Khuyên (32 tuổi, trú tại phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 10/8, khi chị Khuyên đang ở nhà phát hiện 1 đầu đạn rơi vào nền nhà.

Kiểm tra hiện trường, Công an huyện Bình Xuyên xác định, nhà chị Khuyên là nhà ống, mái lợp tôn, hướng Tây, cửa mở cao 3m, không có vết thủng; đã thu giữ đầu đạn trên.

Vụ việc tương tự xảy ra vào khoảng 7h ngày 30/8, chị Trần Thị Thùy (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Sơn Bi, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) đang ở nhà thì thấy 1 đầu đạn xuyên qua mái nhà lợp tôn rơi xuống nền nhà.

Cơ quan điều tra huyện Bình Xuyên xác định, trên mái lợp tôn của nhà chị Thùy có vết thủng; đã thu giữ 1 đầu đạn.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiếp tục nhận tin báo: Khoảng 10h30, bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, trú tại tổ dân phố Gia Du, thị trấn Gia Khánh) đang đi lễ tại chùa thì bị thương tích ở vùng ngực.

Bà Lý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và xác định bị 1 vết thương kích thước 01cm x 0,1cm ở 1/3 dưới xương ức lệch trái, tương ứng xương sườn số 8; phẫu thuật thu giữ 1 vật kim loại hình trụ, 1 đầu nhọn dài 2,1cm, đường kính 0,5cm dạng đầu đạn súng AK.


Bà Lý bàng hoàng kể lại giây phút bị đạn găm vào ngực. (Ảnh: Trần Thanh)

Bà Lý bàng hoàng kể lại giây phút bị đạn găm vào ngực. (Ảnh: Trần Thanh)

Trước đó, ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo: Khoảng 10h cùng ngày, anh Trần Đức Thiện (28 tuổi) điều khiển xe máy chở anh Dương Văn Lộc (24 tuổi) đi trên Quốc lộ 2, đến đoạn đường thuộc phường Liên Bảo thì anh Lộc thấy đau, chảy máu vùng đùi trái và được đưa đến Bệnh viện Lạc Việt khám.

Kết quả ban đầu xác định, tại vị trí đùi trái có vết rách da, kích thước 1cm x 2cm, hình bầu dục, vết thương gọn và sâu. Kết quả chụp X Quang phát hiện dị vật cản quang dạng kim khí. Hiện anh Lộc đang tiếp tục điều tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và chưa phẫu thuật lấy dị vật ra nên cơ quan điều tra chưa xác định, đường đạn đi vào người nạn nhân.


Hình ảnh đầu đạn nằm trong má cháu Nguyễn Hải Phong (trái), vết mổ lấy đầu đạn trên người bà Lý (phải) và viên đạn được lấy ra từ ngực bà Lý (ảnh nhỏ).

Hình ảnh đầu đạn nằm trong má cháu Nguyễn Hải Phong (trái), vết mổ lấy đầu đạn trên người bà Lý (phải) và viên đạn được lấy ra từ ngực bà Lý (ảnh nhỏ).

Có thể liên quan đến việc bắn đạn thật trên thao trường quân đội

Sáng nay (24/10), trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Bình Xuyên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật trên các thao trường của quân đội trên địa bàn.

"Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân cuối cùng, nhưng có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật trên các thao trường của quân đội. Hiện tại, UBND tỉnh đã giao cho Ban Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, làm rõ vụ việc" - đại diện Công tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Tuấn Hợp - Nguyễn Dương