1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc nói Triều Tiên xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 27/2 cho hay Triều Tiên đã xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao với cáo buộc những người này đưa ra những báo cáo sai “chống chế độ”.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Mirror)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Mirror)

Trang Independent dẫn nguồn Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết 5 quan chức an ninh cấp cao Triều Tiên đã bị xử tử bằng súng phòng không vì đã đưa ra những báo cáo sai, khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un nổi giận.

Thông tin trên được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tiết lộ trong một cuộc họp riêng với các nhà lập pháp nước này. Theo nhà lập pháp Lee Cheol-woo, 5 quan chức Triều Tiên vừa bị xử tử đều thuộc Bộ An ninh Nhà nước. Hiện chưa rõ những người này đã nộp những báo cáo sai gì. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng không cho biết làm cách nào họ thu thập được thông tin trên.

Hồi đầu tháng này, Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên đã sa thải ông Kim Won-hong, lãnh đạo Bộ An ninh Nhà nước. Ông này bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc sa thải ông Kim Won-hong cũng như việc xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao.

Trong khi đó, ông Lee Cheol-woo dẫn các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho rằng việc ông Kim Won-hong bị sa thải cũng liên quan đến các báo cáo sai của 5 quan chức trên.

Kể từ năm 2011, Triều Tiên được cho đã sa thải và xử tử nhiều quan chức cấp cao, một động thái mà Hàn Quốc gọi là gây nên “nỗi sợ hãi” và thường xuyên lên án.

Nhật Minh

Theo Independent