1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố video lính Triều Tiên đào tẩu

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) hôm nay 22/11 đã công bố đoạn video quay lại toàn bộ diễn biến vụ đào tẩu của binh sĩ Triều Tiên tại khu vực biên giới liên Triều, trong đó cho thấy những tình huống căng thẳng.

Hàn Quốc công bố video lính Triều Tiên đào tẩu

Các video được trình chiếu trong cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/11 (Ảnh: Reuters)
Các video được trình chiếu trong cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc ngày 22/11 (Ảnh: Reuters)

Theo Yonhap, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) hôm nay đã công bố các video với chiều dài tổng cộng 7 phút cho thấy toàn bộ diễn biến vụ đào tẩu của binh sĩ Triều Tiên tại Khu vực An ninh chung (JSA) ở làng đình chiến Panmunjom, nơi ngăn cách biên giới liên Triều, hôm 13/11.

Đoạn video mở đầu bằng hình ảnh chiếc xe jeep do binh sĩ Triều Tiên điều khiển chạy qua trạm kiểm soát an ninh để đi về phía Đường Ranh giới Quân sự (MDL). Xe này sau đó nhanh chóng rẽ phải vào khu vực gần đài tưởng niệm Kim Nhật Thành ở phía bắc JSA.

Sau khi bánh xe có dấu hiệu bị trục trặc, binh sĩ Triều Tiên đã bước ra khỏi xe và lao về phía biên giới Hàn Quốc. Khi đó binh sĩ này vẫn mặc quân phục Triều Tiên. Ngay lập tức, 4 binh sĩ Triều Tiên khác mang theo súng rượt đuổi binh sĩ đang có ý định đào tẩu và nã đạn vào người này. Một binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường Ranh giới quân sự (MDL) với Hàn Quốc, sau đó quay trở lại phía Triều Tiên.

Hình ảnh từ video cho thấy binh sĩ Triều Tiên đã bỏ chạy về phía Hàn Quốc sau khi xe jeep bị hỏng bánh (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh từ video cho thấy binh sĩ Triều Tiên đã bỏ chạy về phía Hàn Quốc sau khi xe jeep bị hỏng bánh (Ảnh: Reuters)

Một đoạn video khác được công bố cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, 3 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh của Hàn Quốc đã bò trườn trên mặt đất để tiến tới vị trí binh sĩ Triều Tiên bị trúng đạn. Khi đó binh sĩ Triều Tiên đang bị thương và nằm gần một bức tường. Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh các binh sĩ Triều Tiên giải tán khỏi hiện trường.

Trước đó, Yonhap đưa tin binh sĩ Triều Tiên đã được các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đưa vào bệnh viện đại học Ajou, Suwon, phía nam thủ đô Seoul. Thông tin mới nhất từ các bác sĩ cho biết binh sĩ này đã tỉnh trở lại sau khi trải qua các cuộc phẫu thuật để gắp đạn ra khỏi người.

Binh sĩ Triều Tiên bị trúng đạn nằm cạnh một bức tường trước khi được các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đưa đi cấp cứu (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Triều Tiên bị trúng đạn nằm cạnh một bức tường trước khi được các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đưa đi cấp cứu (Ảnh: Reuters)

Sau khi công bố video trước báo giới, UNC cho biết trong vụ việc này, phía Triều Tiên đã vi phạm Hiệp ước đình chiến 1953, văn kiện được thiết lập từ sau cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953, và UNC đã thông báo cho Bình Nhưỡng thông tin này.

“Các kết quả quan trọng do nhóm điều tra đặc biệt (của UNC) đưa ra đó là quân đội Triều Tiên đã vi phạm hiệp ước đình chiến ở 2 điểm: thứ nhất là nổ súng xuyên qua Đường Ranh giới quân sự (MDL) và thứ hai là vượt qua đường MDL trong một lúc”, một đại diện của UNC cho biết.

Binh sĩ Hàn Quốc cứu lính Triều Tiên đào tẩu bị trúng đạn

Thành Đạt

Tổng hợp