Hai miền Triều Tiên, Mỹ hạ mức cảnh báo quân đội

(Dân trí) - Hàn Quốc và Mỹ đã hạ mức cảnh báo đối với lực lượng của họ trước Triều Tiên, dựa trên tin tình báo cho rằng Bình Nhưỡng đã nới lỏng tình trạng khẩn cấp ở các đơn vị quân đội ở biển tây, hãng thông tấn Hàn Quốc hôm nay cho hay.

 
Hai miền Triều Tiên, Mỹ hạ mức cảnh báo quân đội - 1


Mỹ và Hàn sẽ tăng gấp đôi số lượng các vụ tập trận chống tàu ngầm trong năm nay.
 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, các đơn vị của Triều Tiên, gồm các căn cứ pháo xạ được cho là tham gia vào vụ nã pháo vào đảo của Hàn Quốc hôm 23/11, đã ở trong tình trạng cảnh báo đặc biệt nhưng giờ có vẻ như đã nối lại các hoạt động bình thường.

 

“Chúng tôi đang xem xét các bước liên quan đến chỉ dấu hòa giải từ miền Bắc, sau đề xuất đàm phán của họ”, Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cho hay.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và một quan chức ở Bộ tư lệnh các lực lượng hỗn hợp từ chối bình luận về thông tin. “Chúng tôi không thảo luận về các vấn đề tình báo”, quan chức này cho hay.

 

Năm ngoái, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã bị đẩy lên đỉnh điểm kể từ Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53, khi một tàu chiến Hàn Quốc bị tấn công ngư lôi mà Seoul đổ lỗi cho Triều Tiên và xảy ra vụ nã pháo giữa hai miền Triều Tiên vào 23/11 vừa qua.

 

Hai vụ việc trên cùng những lời đe dọa từ cả hai miền đã làm thị trường tài chính khu vực rúng động. Một số nhà phân tích cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn là rất có thể song khả năng về một cuộc chiến toàn diện là rất khó.

 

Trong một động thái khác, chỉ huy hoạt động hải quân Hàn Quốc Kim Sung-chan hôm nay cho biết quân đội Mỹ - Hàn sẽ tăng gấp đôi số lượng các cuộc tập trận chống tàu ngầm trong năm nay, bao gồm cả các cuộc tập trận ở các vùng biển gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên.

 

Phan Anh

Theo Reuters