Hai bé gái sinh non dính liền nhau vùng ngực bụng

(Dân trí) - Buộc phải thực hiện thủ thuật mổ bắt con tại bệnh viện Từ Dũ khi thai kỳ mới được 36 tuần, hai bé gái song sinh con sản phụ Nguyễn Thị L. bị dính nhau ở phần bụng ngực. Sau ca mổ hai bé được chuyển qua Nhi Đồng 2 chuẩn bị bóc tách.

Chiều 21/8, BS Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp của hai bé song sinh dính liên nhau con sản phụ Nguyễn Thị L. (23 tuổi, ngụ tại Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh).
 
Hai bé gái này bị dính nhau tương đối phức tạp tại vùng ngực và bụng 
Hai bé gái này bị dính nhau tương đối phức tạp tại vùng ngực và bụng 

Được biết, đây là lần có thai đầu tiên của người mẹ này. Khi thai nhi còn trong bụng mẹ đã được bác sĩ chẩn đoán song thai dính nhau. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, ngày 11/8 sản phụ đã được chủ động sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ khi thai 36 tuần. Hai bé gái chào đời với cân nặng 3,4kg sau khi sinh các bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2.

BS Định cho biết, qua thăm khám ban đầu, đây là trường hợp song sinh, dính nhau phần ngực và bụng. Trên mỗi bé phần đầu, mặt, 2 tay và 2 chân cơ quan sinh dục ngoài và hậu môn bình thường. Kết quả X-quang cho thấy mỗi bé có một cột sống riêng biệt nhưng do tư thế dính nhau nên một bé bị vẹo cột sống khá nặng.

Tiến hành siêu âm bụng ghi nhận 2 bé dính nhau phức tạp ở phần gan. Trên siêu âm tim, nhận thấy 2 bé dính nhau ở mỏm tim, các mạch máu lớn gần tim tách biệt nhau. Riêng một bé, có nghi ngờ bị hẹp eo động mạch chủ.
 
Bệnh Viện Nhi Đồng 2 đang lên kế hoạch bóc tách hai bé
Bệnh Viện Nhi Đồng 2 đang lên kế hoạch bóc tách hai bé

Gần 10 ngày sau sinh cả 2 bé đã bắt đầu được cho bú mẹ, đi tiêu và đi tiểu bình thường. Các bé đang được chăm sóc và theo dõi tích cực tại Nhi Đồng 2. Dự kiến, bệnh viện sẽ tiến hành làm thêm một số xét nghiệm về hình ảnh học và di truyền học để xác định chẩn đoán cũng như hướng điều trị hợp lý.

Trong y văn, tỉ lệ song sinh dính nhau là 1/50.000 trường hợp, thời đểm mổ thích hợp thay đổi tùy theo các thương tổn dính nhau, có thể từ 4 đến 6 tuần tuổi hoặc nhiều hơn.

Vân Sơn