1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng mức nợ trần

(Dân trí) - Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật nâng mức nợ mà chính phủ được vay và cắt giảm chi công, một ngày trước khi chính phủ đến hạn chót phải có thêm tiền vay để trả nợ, nếu không sẽ lâm vào tình cảnh không trả nổi nợ của quốc gia.

 
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng mức nợ trần - 1

Bà Nancy Pelosi, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

Trong cuộc biểu quyết tối qua (giờ Washington), kế hoạch dung hòa này nhận được 269 phiếu thuận và 161 phiếu chống tại Hạ viện.

Thượng viện dự kiến biểu quyết về dự luật này vào hôm nay, 2/8.

Ngay sau khi cả 2 viện trong Quốc hội thông qua, Tổng thống Obama sẽ ký ban hành luật này.

Dự luật trên được thông qua tại Hạ viện ngay sau khi lập pháp và hành pháp Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt vụ đối đầu về giới hạn của mức nợ mà chính phủ liên bang được vay, bao gồm một số thỏa hiệp quan trọng.

Thỏa thuận này cho phép tăng mức giới hạn vay nợ lên đến 2.400 tỉ USD, đủ để cho quốc gia có thể mượn tiền cho đến năm 2013. 

Thoả thuận bao gồm những khoản cắt giảm chi tiêu có thể lên đến 2.500 tỉ USD, tức là cao hơn mức giới hạn của số nợ được vay. Lúc đầu sẽ cắt giảm chi tiêu ít nhất 900 tỉ USD trong vòng 10 năm, và thiết lập một ủy ban lưỡng đảng về ngân sách để tìm cách giảm mức thâm hụt ít nhất 1.500 tỉ USD.

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận trên có một ý nghĩa nhất định: tránh được tình trạng tệ hại nhất đó là vỡ nợ. Thế nhưng, thâm hụt tài chính của Mỹ đã lên đến mức nghiêm trọng: số công trái mà chính phủ phát hành ngày càng tăng đã vượt mức 9.300 tỷ USD.

Cần phải nhắc lại là ban đầu, đảng Dân chủ và Tổng thống Barack Obama muốn giảm thâm hụt tài chính từ 3.000 đến 4.000 tỷ USD. Nhưng các nghị sĩ đảng Cộng hòa - vốn chủ trương giảm bớt qui mô của chính phủ - phản đối kế hoạch của đảng Dân chủ vì kế hoạch này bao gồm cả việc tăng thuế.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra kế hoạch 2 giai đoạn: trước hết sẽ giảm chi tiêu của chính phủ khoảng 1.000 tỷ USD và khoảng 6 tháng sau sẽ bàn về vấn đề giảm nợ.

Hà Khoa
Theo Reuters, Kyodo