1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh: 6 đối tượng chống người thi hành công vụ chia nhau hơn 11 năm tù

(Dân trí) - Ngày 28/12/2012, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 đối tượng mức án hơn 11 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 19/3/2012, Lê Quang trọng (SN 1987), ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được Công an huyện Can Lộc triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Sau giờ nghỉ trưa cùng ngày, Công an huyện Can lộc phát hiện Trọng tự sát trong nhà tạm giữ hành chính của Công an huyện. Trong quá trình các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ thì gia đình Lê Quang Trọng có hành vi chửi bới các cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ.

Đến khoảng 13h30, ngày 21/3/2012, trong khi tổ chức tang lễ cho anh Lê Quang Trọng, lúc đưa tang đi qua trụ sở UBND xã Thiên Lộc, Lê Đình Ngân đã hô hào, kêu gọi, kích động mọi người kéo xe tang vào trụ sở UBND xã này hò hét, chửi bới đòi kêu oan cho em mình bị chết.

Không dừng lại việc chửi bới, các đối tượng trên đã dùng gạch đá, gậy gộc ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh xã hội đồng thời đập phá làm hư hỏng 2 ôtô của Phòng CSCĐ Công an huyện Can Lộc và 43 ô cửa kính ở trụ sở…. tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Vinh Cảnh, cán bộ Công an huyện Can Lộc và Trần Đình Cảnh Công an xã Thiên Lộc đều bị tổn thương sức khỏe 4%.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
 
HĐXX đã tuyên án các bị cáo đều quê ở huyện Can lộc (Hà Tĩnh) là Lê Đình Ngân (34 tuổi) 36 tháng tù giam, Võ Thị Hà (40 tuổi) 34 tháng tù giam; Đặng Đình Thành (32 tuổi) 21 tháng tù giam và Hoàng Văn Chính (38 tuổi) quê ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) 26 tháng tù giam. Còn Võ Văn Hiểu (36 tuổi) quê huyện Can Lộc và Võ Duy Đồng (38 tuổi) quê huyện Thanh Chương (Nghệ An) mỗi đối tượng 21 tháng tù treo.

Ngoài hình phạt tù trên, các bị cáo còn phải bồi thường hơn 50 triệu đồng cho các bị hại.

Xuân Sinh