Hà Nội tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi 9 độ C

(Dân trí) - Toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội tiếp tục diễn ra rét đậm, nhưng không còn mưa; các tỉnh vùng núi có nơi chỉ còn 9 độ C. Khu vực miền Trung cũng chuyển rét và có mưa, dông do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Từ sáng 1/12 không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc, đem theo mưa khiến nền nhiệt càng hạ thấp. Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, ngày 2/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Chuyên gia dự báo, các tỉnh Bắc còn tiếp tục rét đậm trong 1-2 ngày tới. Nền nhiệt tại khu vực Hà Nội giảm mạnh, thấp nhất chỉ còn 13- 14 độ C về đêm; ngày có lúc hửng nắng, nhưng nhiệt độ vấn ở mức thấp nhất 16 độ - 17 độ. Một số khu vực vùng núi phía Bắc có nơi xuống dưới 10 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trên đất liền gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hoà có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh và có mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Hà Nội tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi 9 độ C - 1

Hà Nội còn rét đậm những ngày tới. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 2/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ đêm có mưa rải rác, chiều giảm mây trời nắng, có nơi có rét đậm; nhiệt độ thấp 12 - 15 độ, có nơi 9 - 11 độ, cao nhất 19 - 22, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ 23 -  25 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, mưa rào rải rác; ngày giảm mây, trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, riêng vùng núi có nơi 9 - 11 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội,  ngày giảm mây có lúc có nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, vùng ven, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, cao nhất 24 - 27.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ. 

P. Thanh