Hà Nội nắng nóng gay gắt những ngày tới

(Dân trí) - Trong 2 - 3 ngày tới, các địa phương miền Bắc và miền Trung còn diễn ra nắng nóng. Hà Nội nắng nóng ngoài trời khá gay gắt, cao nhất 37- 38 độ C, chiều tối có mưa, giông rải rác.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (15/7), trung du Bắc Bộ, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng trung du Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội nắng nóng ngoài trời khá gay gắt ban ngày, cao nhất  37- 38 độ C, chiều tối còn mưa, dông rải rác.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm qua tại nhiều địa phương cũng diễn ra nắng nóng trên 37 độ như: Lục Ngạn (Bắc Giang) 38,0 độ, Láng (Hà Nội) 37,1 độ, Phủ Lý (Hà Nam) 37,2 độ, Hòa Bình 37,3 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 37,3 độ, Vinh 37,4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,4 độ… Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài 2 -3 ngày nữa.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 15/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 34 - 37 độ.  

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

  P. Thanh