Hà Nội: Dẹp bỏ quán cà phê trên đường ray tàu hỏa

(Dân trí) - Sáng nay (11/12), lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân dẹp bỏ một số quán bán cà phê lấn chiếm đường sắt ở ngõ số 10, đường Điện Biên Phủ (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội).

Một số hộ kinh doanh đồ uống đã kê bàn ghế giữa đường tàu để bán hàng.
Một số hộ kinh doanh đồ uống đã kê bàn ghế giữa đường tàu để bán hàng.

Trước đó, nhằm tạo cảm giác mới lạ cho khách, đặc biệt là với khách nước ngoài, một số hộ kinh doanh đồ uống như cà phê ở địa chỉ nói trên đã "sáng tạo" bằng cách kê bàn ghế ngay giữa đường tàu để phục vụ "thượng đế". Chính sự mới lạ này đã thu hút rất đông khách đến uống cà phê tại các quán này, đặc biệt là người nước ngoài.

Về vấn đề an toàn cho hành khách mỗi khi xuất hiện tàu chạy, chủ các quán trên chia sẻ với báo chí là do đã nắm được lịch tàu chạy hàng ngày và cũng đã có bảng ghi lịch giờ tàu chạy qua để hành khách nắm được, nên không đáng ngại.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, sáng nay (11/12) lực lượng chức năng đã đến xử lý các hộ kinh doanh cà phê lấn chiếm lòng đường sắt tại địa chỉ nói trên.

Hà Nội: Dẹp bỏ quán cà phê trên đường ray tàu hỏa - 2

Sáng nay (11/12), lực lượng chức năng đã ra quân dẹp bỏ những hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
Sáng nay (11/12), lực lượng chức năng đã ra quân dẹp bỏ những hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Đội CSGT Đường sắt (Phòng PC67- Công an TP Hà Nội) cho biết: Đơn vị đã làm việc với Công ty đường sắt, Cục đường sắt, Công an phường Điện Biên, chủ quán kinh doanh và sẽ xử phạt những người này về vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dũng