Hà Nội: Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

(Dân trí) - Sau khi vơ một số lượng vàng nhét vào túi quần, Kiên nhảy lên xe máy định bỏ chạy nhưng xe không nổ máy. Hoảng hốt, Kiên vứt xe, chạy vào trong ngõ thì bị chủ tiệm vàng, lực lượng Công an phường và quần chúng nhân dân phối hợp bắt giữ.

Vụ cướp xảy ra hồi 16h chiều 7/5, tại tiệm vàng số 195 Xuân Thuỷ (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Đối tượng cướp bị tóm gọn ngay sau đó là Cao Văn Kiên (SN 1977, ở thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ).

 

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, Kiên đi đến cửa hàng vàng 195 Xuân Thủy, phát hiện trong tiệm vàng chỉ có một nhân viên nữ là chị Bùi Thị Xuyên đang bán hàng. Kiên dựng xe máy trước cửa nhà hỏi mua một sợi dây chuyền vàng 3 chỉ.

 

Sau khi thử vào cổ, đối tượng nhờ chị Xuyên tháo ra hộ. Lợi dụng lúc này, Kiên đã bóp cổ chị Xuyên và đẩy chị vào tường và nói “Cho xin một tý vàng”. Chị Xuyên kêu cứu thì bị Kiên bóp cổ mạnh hơn.

 

Chị Xuyên xin Kiên đừng giết và cứ lấy vàng. Kiên buông chị Xuyên ra, đẩy vào phòng trong chốt cửa lại và đến ngăn tủ vơ một số lượng vàng nhét vào túi quần phải, sau đó chạy ra xe nổ máy định bỏ chạy. Không may cho hắn, xe không nổ máy được nên Kiên vứt xe bỏ chạy về hướng ngõ 233 đường Xuân Thủy.

 

Chị Xuyên hô hoán, một số người dân cùng với anh Nguyễn Công Hùng là chủ cửa hàng vàng vừa về đuổi theo. Lúc này, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu, Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy giải quyết trật tự công cộng gần khu vực trên liền triển khai đội hình vây bắt. Lực lượng bảo vệ công trình xây dựng gần địa điểm trên cũng phối hợp, cùng đuổi đến ngõ 233 thì bắt giữ được đối tượng và toàn bộ tang vật.

 

Qua giám định, số vàng gồm 29 sợi dây chuyền và 28 chiếc nhẫn tổng cộng 140,5 chỉ vàng 24K.

 

Việc bắt giữ thủ phạm cướp tiệm vàng nói trên là kết quả sự phối hợp của các lực lượng công an, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và quần chúng nhân dân, gây được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Để động viên nhân dân và cán bộ chiến sĩ tham gia bắt giữ đối tượng, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP đã tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc sau.

 

Các cá nhân được tặng giấy khen gồm: ông Nguyễn Công Hùng (số 195 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy), chị Bùi Thị Xuyên (ở số 195 Xuân Thủy), ông Trần Tiến Anh - cán bộ bảo vệ dân phố phường Dịch Vọng Hậu, ông Phạm Đệ Huynh và ông Hà Văn Chính - nhân viên bảo vệ Công ty bảo vệ Sài Gòn - Nam Chính Trực.

 

Các cán bộ chiến sĩ Công an được tặng giấy khen có Thiếu tá Hoàng Quốc Hùng, Thượng úy Chu Đình Cường - Cảnh sát 113 CA quận Cầu giấy; Trung tá Hồ Thanh Hà -Phó trưởng CA phường Dịch Vọng Hậu, Thiếu úy Hoàng Đình Thanh - Cánh sát khu vực.

 

Tiến Nguyên