Hà Nội: CSGT lại bám cần gạt nước để chặn xe khách

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe khách đi sai làn đường, tổ công tác CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thay vì chấp hành, tài xế xe khách nhấn ga cho xe chạy tiếp, buộc 1 CSGT phải nhảy lên cao, bám vào cần gạt nước, hô to, yêu cầu tài xế dừng xe.

Đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại hình ảnh một Cảnh sát giao thông đang bám cần gạt nước, “đánh đu” trước đầu xe khách vừa được cư dân mạng chia sẻ. Qua tìm hiểu, được biết, vụ việc trên xảy ra khoảng 15h30 ngày 2/5, trên đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội).
 
CSGT bám cần gạt nước để yêu cầu tài xế xe khách cho xe dừng lại.
CSGT bám cần gạt nước để yêu cầu tài xế xe khách cho xe dừng lại.
 
Trung tá Nguyễn Chí Công - Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) - cho biết, tài xế chiếc xe khách trên được xác định là Nguyễn Thanh Phượng (SN 1978, ở TP Việt Trì, Phú Thọ). Theo Trung tá Công, tài xế Phượng nói rằng do không kịp hãm phanh nên để xảy ra hành động trên và nhận lỗi với lực lượng cảnh sát.
 
Cũng theo Trung tá Công, tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế Phượng với 2 lỗi: chạy sai làn và chở quá số người quy định. Ngay sau đó, tài xế Phượng được chuyển về Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) để điều tra, lập hồ sơ xử lý.
 
Sáng 3/5, trao đổi với PV, CAP Mai Dịch cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Theo CAP Mai Dịch, Nguyễn Thanh Phượng điều khiển xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội. Khoảng 15h30 ngày 2/5, phát hiện Phượng điều khiển xe đi sai làn đường, tổ công tác Đội CSGT số 6 đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế Phượng đã nhấn ga cho xe đi tiếp.
 
Lúc này, Thượng sỹ Nguyễn Văn Đại đã phải nhảy lên cao, bám được vào cần gạt nước của chiếc xe khách để tránh. Vừa bám vào cần gạt nước, Thượng sĩ Đại vừa hô to, yêu cầu lái xe dừng lại. Tuy nhiên, đi được khoảng một trăm mét, tài xế Phượng mới chịu cho xe dừng lại.
 
Tiến Nguyên