1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bắt đối tượng bắn chết cô gái trẻ trên phố Xã Đàn

(Dân trí) - Trong quá trình bỏ trốn, Tài nhập hội với một số đối tượng buôn “hàng trắng” khét tiếng ở Trung Quốc. Khi về Việt Nam để thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia, Tài đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tối 10/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Đỗ Đình Tài (SN 1984, ở Khoái Châu, Hưng Yên), đối tượng được xác định đã dùng súng bắn chết thiếu nữ 20 tuổi trên phố Xã Đàn (Hà Nội) rạng sáng 29/4.
 
Hà Nội: Bắt đối tượng bắn chết cô gái trẻ trên phố Xã Đàn - 1
Đối tượng Đỗ Đình Tài tại cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, ở Tân Mai, Hoàng Mai). Theo điều tra, chị Liên có nợ Lưu Quang Đức (SN 1987, ở Hà Nam) 10 triệu đồng. Đêm 28, rạng sáng 29/4, Đức, Tài và Đồng Cao Cường (tức Cường “hổ”, SN 1983, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “móm”, SN 1989, ở TP Hải Phòng)… cùng một số đối tượng khác đã sử dụng 3 khẩu súng, bắn chết chị Liên trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Ngày 11/5, cơ quan công an đã bắt giữ được 7 đối tượng liên quan. Một số đối tượng bỏ trốn, trong đó có Đỗ Đình Tài, đối tượng dùng súng bắn chết chị Liên.

Trong 7 tháng lẩn trốn, Tài sống lang thang, chui lủi ở nhiều địa phương như: Hà Nam, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn… Biết sớm muộn cũng bị bắt nếu còn ở Việt Nam, cuối tháng 7, Tài đã vượt biên trái phép sang Bằng Tường (Trung Quốc). Tại đây, Tài nhập hội với số đối tượng buôn “hàng trắng” khét tiếng.

Quyết tâm làm ăn lâu dài ở Trung Quốc, cuối tháng 10, Tài về Việt Nam nhằm móc nối với một số “siêu đại lý” heroin lớn ở Bắc Giang, tự mình thiết lập đường dây mua ma túy xuyên quốc gia.

Song, ngay khi về đến TP Bắc Giang, hành tung của Tài đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội nắm bắt. Dù chỉ ở Bắc Giang ít ngày nhưng tài thường xuyên di chuyển, thay đổi ngày vài ba nơi ấn náu để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Tối 10/11, các trinh Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Tài ẩn náu ở nhà một người quen, đã bất ngờ ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Đỗ Đình Tài thừa nhận hành vi cùng với Cường “hổ”, Cường “móm” dùng súng bắn chết chị Liên. Tài là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 3 tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt số đối tượng bỏ trốn.

Phương Anh