Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc

(Dân trí) - Sáng nay 21/8, nhiều cán bộ y bác sĩ liên lạc điện thoại với ông Đào Văn Soạn, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không thấy nghe máy. Nhiều người thấy sự việc bất thường nên đẩy cửa vào thì phát hiện ông Soạn tử vong trong phòng làm việc.


Ông Đào Văn Soạn, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc.

Ông Đào Văn Soạn, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc.

Sáng nay 21/8, là ngày thứ hai đầu tuần, như thường lệ Bệnh viện C Thái Nguyên sẽ có buổi giao ban đầu tuần dưới sự chủ trì của ông Đào Văn Soạn, Giám đốc bệnh viện.

Tuy nhiên đến giờ giao ban các y bác sĩ chờ mãi không thấy ông Soạn xuất hiện.

Nhiều cán bộ sốt ruột đã gọi điện cho ông Soạn thì chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không thấy ông nghe máy. Một số người sốt ruột đã đẩy cửa phòng làm việc của ông Soạn vào thì thấy ông đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

Ông Đào Văn Soạn sinh năm 1960, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đêm 20/8, ông Soạn thực hiện ca trực lãnh đạo viện, đến sáng nay thì mọi người phát hiện ông tử vong.

Theo người thân, ông Soạn trước đó có tiền sử với các bệnh tiểu đường và cao huyết áp.

Vụ việc đang được Công an thành phố Sông Công (Thái Nguyên) tiến hành điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp