1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng:

“Giải quyết bản quyền truyền hình phải dựa trên luật pháp”

(Dân trí) - Chiều 11/1, Hội đồng quản trị VPF đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT về những vấn đề liên quan đến “cuộc chiến” bản quyền 4 giải bóng đá chuyên nghiệp. Trao đổi với báo chí, Tổng cục Trưởng Vương Bích Thắng yêu cầu các bên bình tĩnh và tuân thủ đúng luật...

PV:Kể từ khi ra đời, đây là lần đầu tiên lãnh đạo VPF xin làm việc với Tổng cục TDTT để báo cáo tình hình hoạt động. Ông có thể tiết lộ  nội dung chính của buổi làm việc?

 

Tổng cục Trưởng Vương Bích Thắng: Công ty VPF có đề nghị xin được làm việc với Tổng cục TDTT để báo cáo về việc tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp, cũng một số vấn đề liên quan đến việc tranh chấp bản quyền truyền hình. VPF mới đi vào hoạt động nhưng chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các thành viên.  
 
“Giải quyết bản quyền truyền hình phải dựa trên luật pháp” - 1
Tổng cục Trưởng Vương Bích Thắng yêu cầu các bên tuân thủ đúng luật pháp
 
Nhìn lại 2 vòng đầu diễn ra khá suôn sẻ, nhưng VPF cũng phải chú trọng nhiều hơn nữa đến công tác an ninh như vụ CĐV quá khích của Hải Phòng đốt pháo sáng tại Lạch Tray (7/1).

 

Mục đích chính mà lãnh đạo VPF muốn trình bày với Tổng cục TDTT chính là vấn đề bản quyền truyền hình đang diễn ra nóng bỏng. Xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

 

Trong buổi làm việc chiều nay, lãnh đạo VPF đã báo cáo về các vấn đề liên quan đến bản quyền truyền hình. VPF đề nghị Tổng cục báo cáo với Bộ những vấn đề VPF đưa ra về vến đề bản quyền.

 

Quan điểm của Tổng cục là ghi nhận tất các ý kiến. Như tất cả đã biết, Bộ VH-TT-DL đã thành lập đoàn thanh tra. Tất cả những vấn đề liên quan đến bản quyền truyền hình phải đợi kết luận của thanh tra. Về phía Tổng cục TDTT, chúng tôi cho rằng việc giải quyết vấn đề bản quyền phải căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam, FIFA và những quy định có liên quan.
 
“Giải quyết bản quyền truyền hình phải dựa trên luật pháp” - 2
 "Cuộc chiến" bản quyền Super League vẫn chưa ngã ngũ - Ảnh: Quang Thắng
 

Trong buổi làm việc VPF có trình bày quan điểm và hướng xử lý đến Tổng cục TDTT không thưa ông?

 

Hôm nay VPF có trình bày một số việc liên quan đến thời hạn hợp đồng, giá trị. Quan điểm của Tổng cục TDTT là ghi nhận tất cả các ý kiến của VPF và sẽ báo cáo với Bộ VH-TT-DL xem xét.

 

Kết luận của đoàn thanh tra có thể xem là kết luận cuối cùng về vấn đề bản quyền truyền hình 4 giải đấu chuyên nghiệp?

 

Theo quy định, sau khi đoàn thanh tra đưa ra kết luận sẽ báo cáo với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, trước khi các cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng, dựa trên trình tự pháp luật. Nếu thanh tra kết luận là đúng, đó có thể coi là kết luận cuối cùng .  

 

Diễn biến “cuộc chiến” bản quyền đang rất phức tạp, Tổng cụcTDTT  có định hướng để VPF không đưa vụ tranh chấp  ra tòa?

 

Hiện đã có những quy định rõ ràng về mặt pháp luật liên quan đến vấn này. Các bên khi tham gia vào hoạt động bóng đá sẽ phải chấp hành quy định từ các cơ quan quản lý.

 

Như vậy quy định của FIFA và quy chế bóng đá chuyên nghiệp sẽ được coi là cơ sở đầu tiên để đánh giá tính hợp pháp của hợp đồng VFF ký với AVG?

 

Đầu tiên phải là quy định của pháp luật của Việt Nam. Sau đó đến luật TDTTquy định về bản quyền truyền hình, quyền sở hữu...

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Quang Vinh (ghi)