1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giấc mơ vô địch AFF Cup 2016 của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - 8 năm sau ngày đăng quang giải đấu AFF Cup trên sân Mỹ Đình đỏ rực cờ và hoa, tuyển Việt Nam (ĐTVN) lại chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch giải đấu khu vực – AFF Cup 2016, diễn ra vào cuối năm nay.

Trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 sẽ là việc tranh tài ở AFF Cup. Để chuẩn bị cho giải đấu này, trước mắt VFF đang tìm ngay một HLV nội tài năng. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu năm, VFF đã nhận tin không mấy vui vẻ khi HLV Lê Huỳnh Đức từ chối lên tuyển.

Không thể mời cựu tiền đạo ĐTVN Huỳnh Đức, VFF tiếp tục chuyển hướng sang HLV Hữu Thắng – chiến lược gia có tài năng và sự nổi tiếng không kém. Trước đó VFF định mời HLV này đầu tiên nhưng vì một số lý do đã đặt vấn đề với Lê Huỳnh Đức trước. Quan điểm của VFF là trong các ứng cử viên ai nhận lời đều tốt và nếu phương án này không được sẽ tiếp tục chuyển sang phương án khác.

Đội tuyển Việt Nam chờ đợi thành công rực rỡ trong năm 2016
Đội tuyển Việt Nam chờ đợi thành công rực rỡ trong năm 2016

Do thời gian không còn nhiều nên VFF đã gọi điện để “thông báo trước” với HLV Hữu Thắng. Cựu thuyền trưởng SLNA cũng đã xác nhận điều này: “Đúng là đại diện VFF có liên lạc với tôi qua điện thoại. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào hết. Hiện giờ tôi không có gì để nói thêm". Trong trường hợp HLV Hữu Thắng cũng từ chối, VFF sẽ mời HLV Hoàng Anh Tuấn và Mai Đức Chung. Và nếu cả hai HLV này cũng không nhận lời, VFF buộc phải chuyển sang phương án mời một HLV ngoại và người đó không ai khác là “người cũ” Calisto.

Như vậy, để khởi động cho chiến dịch AFF Cup vào cuối năm nay, VFF đang đứng trước nhiều khó khăn từ việc phải tìm ra được ban huấn luyện, đặc biệt là có một HLV trưởng đủ tâm, đủ tầm, sự nhiệt huyết.

ĐTVN đã trải qua hành trình vòng loại World Cup 2018 đầy thất vọng khi chắc chắn không thể có được tấm vé đi tiếp vào vòng đấu sau, bởi ưu thế tuyệt đối do Thái Lan và Iraq tạo ra tại bảng F. ĐTVN chỉ mới có được 4 điểm sau 4 lượt trận, kém đội đầu bảng Thái Lan những 9 điểm khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc. VFF khẳng định dù đã không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup, ĐTVN vẫn sẽ thi đấu bằng quyết tâm cao nhất ở 2 trận đấu cuối cùng với Đài Loan và Iraq để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Đây cũng là 2 trận đấu đánh giá lại phong độ của các cầu thủ, trước khi VFF đưa ra danh sách triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Nói về AFF Cup 2016, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Ở AFF Cup 2016, trước mắt VFF và Hội đồng HLV quốc gia cùng đặt ra chỉ tiêu cho đội tuyển ít nhất lọt vào bán kết. Còn cao hơn nữa thì cần phải bàn thêm ở một số cuộc họp khác.” Một mục tiêu được xem là rất thiết thực với bóng đá Việt Nam. Nhưng với những người yêu bóng đá nước nhà, đó lại là một mục tiêu khiêm tốn.

Bóng đá Việt Nam khao khát chinh phục danh hiệu AFF Cup 2016
Bóng đá Việt Nam khao khát chinh phục danh hiệu AFF Cup 2016

Xét một cách công tâm, bóng đá Việt Nam có thể mạnh dạn cạnh tranh sòng phẳng và đặt mục tiêu vào đến chung kết cùng Thái Lan. Nhưng rào cản tâm lý và sợ thua đã bám lấy bóng đá Việt Nam quá dai dẳng.

Đã 8 năm sau chức vô địch AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam chưa có thêm lần nào lên ngôi. Ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2014, ĐTVN cũng chỉ giành được tấm HCĐ an ủi, sau trận thua cay đắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Đặt mục tiêu lọt vào bán kết sẽ giúp cho các cầu thủ cởi bỏ được những áp lực không cần thiết, qua đó có thể thi đấu với những đôi chân thanh thoát. Thế nhưng, an toàn đến mức chỉ ở trong Top 4 thì có lẽ là điều không xứng với những công sức của những người đang tâm huyết với bóng đá nước nhà.

Muốn thành công, VFF cần có sự táo bạo để thực hiện những việc làm mang tính đột phá, dũng cảm để thay đổi nền bóng đá nước nhà. Bởi khi không thay đổi được thực trạng thì dù đặt ra bất cứ mục tiêu nào, họ cũng khó lòng đạt được.

Quang Vinh