Vụ cá chết trên sông ở Thanh Hóa:

Gia cầm chết hàng loạt vì... ăn cá

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng cá bỗng dưng chết hàng loạt trên sông Âm, đoạn chạy qua địa bàn xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, trong khi các ngành chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết thì hàng trăm con vịt chăn thả trên sông Âm cũng lăn ra chết vì... ăn cá.

Theo thống kê của chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Lang Chánh, đã có khoảng hơn 1 tạ cá, tôm tự nhiên chết bất thường trên đoạn sông Âm chạy qua xã Giao An.

Tình trạng cá chết trên sông đã giảm do những ngày qua có mưa lớn ở thượng nguồn
Tình trạng cá chết trên sông đã giảm do những ngày qua có mưa lớn ở thượng nguồn

Chính quyền cũng đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng cá chết trên sông cũng như nguồn nước cho gia súc, gia cầm ăn. Đồng thời, không được sử dụng nước sông để sinh hoạt hàng ngày...

Theo báo cáo của UBND xã Giao An, gia đình ông Trần Văn Sinh, ở làng Bắc Nặm có tổng đàn vịt hơn 200 con chăn thả trên sông Âm. Sau thời điểm xuất hiện tình trạng cá tự nhiên trên sông Âm chết, mặc dù ông Sinh đã cho vịt về chuồng, tuy nhiên đàn vịt bỗng nhiên lăn ra chết hàng loạt. Đã có hơn 140 con vịt của gia đình ông Sinh chết bất thường.

Nhận được tin báo, chính quyền xã đã cử cán bộ xuống lập biên bản số vịt chết nêu trên, đồng thời báo cáo lên huyện và tổ chức tiêu hủy đàn vịt chết. Điều đáng nói là qua kiểm tra, số vịt chết có ăn cá, tôm trên sông.

Hàng trăm con vịt chết do ăn phải cá chết trên sông Âm
Hàng trăm con vịt chết do ăn phải cá chết trên sông Âm

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Âm bắt đầu xuất hiện từ ngày 27/7. Ngay sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh đã cử cán bộ về lấy mẫu nước sông và mẫu nước tại một số đơn vị sản xuất về phía thượng nguồn sông Âm gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây hiện tượng cá chết.

Hiện các ngành chức năng đang phân tích mẫu nước để tìm nguyên nhân cá chết bất thường.

Duy Tuyên