1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Gạ “vui vẻ”, một người đồng tính bị sát hại dã man

Gạ 2 thanh, thiếu niên đi "vui vẻ" không được, anh Bùi Văn Hoà, 37 tuổi, liền có lời lẽ xúc phạm. Đã bị "quấy" còn "ăn" chửi mắng, 2 thanh, thiếu niên mới chỉ 16 và 18 tuổi này đã rút dao đâm, chém cả chục nhát khiến anh Hoà mất máu cấp, tử vong.

Tin từ Công an quận Ngô Quyền - Công an TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng nay 27-7, tại khu vực đường vòng hồ Quần Ngựa (quận Ngô Quyền) đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Văn Hòa (SN 1975, đăng ký thường trú tại phố Cấm, phường Gia Viên (quận Ngô Quyền) đã bị 2 thanh niên dùng dao đâm, chém liên tiếp 10 nhát dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi ông Bùi Văn Hòa bị đâm, chém cả chục nhát dao
Hiện trường nơi ông Bùi Văn Hòa bị đâm, chém cả chục nhát dao

Theo tài liệu điều tra của Công an quận Ngô Quyền, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 27-7, “anh” Nguyễn Minh Tâm, trú tại quận Ngô Quyền, hớt hả chạy đến Trạm Cảnh sát Lạch Tray (quận Ngô Quyền) trình báo một người “bạn trai” là anh Bùi Văn Hòa vừa bị 2 thanh niên con rất trẻ dùng dao nhọn đâm, chém nhiều nhát tại khu vực đường vòng hồ Quần Ngựa.

Nhận được tin báo tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng nhân dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân Bùi Văn Hòa đã thiệt mạng vì bị thương quá nặng.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị đâm, chém 10 nhát vào vùng lưng, ngực, bụng và bị đứt khửu tay dẫn đến mất máu cấp. Tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện chiếc xe máy Yamaha 15B1-30442 của anh Bùi Văn Hoà vẫn còn nguyên. Chìa khóa xe máy vẫn tra vào ổ khóa, ở chế độ mở. Cơ quan Công an cũng thu giữ 1 con dao gấp dính máu.

Quá trình xác minh điều tra, chỉ ít giờ sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Phạm Văn Nam (SN 1996, trú tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Đức Anh (tức Việt, SN 1994, trú tại Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), được xác định là nghi phạm đã sát hại anh Bùi Văn Hòa.

Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bùi Văn Hòa là do nạn nhân đã gạ gẫm liền một lúc Phạm Văn Nam và Vũ Đức Anh cùng tìm chỗ “vui vẻ”. Khi bị cả 2 thanh niên, thiếu niên này từ chối, anh Hòa có lời lẽ xúc phạm nên bị Phạm Văn Nam và Vũ Đức Anh rút dao đâm, chém liên tiếp.

Được biết, khu vực bồ hồ Quần Ngựa là tụ điểm mà giới đồng tính tại TP Hải Phòng thường tụ tập để “vui vẻ”.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tr.Đức

Người lao động