1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Everton sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman

(Dân trí) - Sau chuỗi thành tích bết bát từ đầu mùa giải, ban lãnh đạo Everton đã không còn kiên nhẫn với huấn luyện viên Ronald Koeman. Đội bóng vùng Merseyside vừa đưa ra quyết định sa thải chiến lược gia người Hà Lan.

Everton được đầu tư khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng ở mùa Hè vừa qua khi chi ra tới 140 triệu bảng để tăng cường đội hình, tuy nhiên Ronald Koeman không giúp đội bóng vùng Merseyside vững mạnh như kỳ vọng. Sau chín vòng đấu ở Premier League, Everton chỉ có vỏn vẹn 8 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 18, vị trí thuộc nhóm xuống hạng.

Quá thất vọng với chiến lược gia người Hà Lan, ban lãnh đạo Everton vừa quyết định sa thải Koeman để tìm kiếm một chiến lược gia mới có đủ sức vực dậy đội bóng này.


Koeman đã nhận trát sa thải từ Everton

Koeman đã nhận trát sa thải từ Everton

Ngày hôm qua, Everton đã thua ngược tới 2-5 trên sân nhà trước Arsenal, thất bại ấy khiến "Kẹo bơ" chỉ giành một điểm trong ba trận đấu gần nhất. Ngoài ra việc để hiệu số bàn thắng bại tụt thêm chút ít đã khiến đội bóng này rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Chính vì thế ban lãnh đạo Everton không còn giữ được sự kiên trì với Koeman.

Mùa Hè vừa qua, Everton mua sắm rất rộn ràng. Đội bóng này để tiền đạo Romelu Lukaku gia nhập MU với giá 75 triệu bảng, ngoài ra họ còn thanh lý thêm vài cầu thủ không còn phù hợp chiến thuật của Koeman như Tom Cleverley, Gareth Barry, Aiden McGeady để thu về gần 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, đội chủ sân Goodison Park cũng mua sắm rất mạnh tay, họ mua Gylfi Sigurdsson (45 triệu bảng), Jordan Pickford (30 triệu bảng),Michael Keane (30 triệu bảng), Davy Klaassen (23.6 triệu bảng), Henry Onyekuru (6.8 triệu bảng), Sandro Ramirez (5.2 triệu bảng).

Đáng tiếc những cầu thủ mới mà Koeman đưa về lại không hữu dụng. Trong số các tân binh của của Eveton mùa này thì tới thời điểm hiện tại chỉ có Wayne Rooney thích nghi tốt. Trớ trêu cho Koeman ở chỗ, Rooney lại chẳng tốn một xu tiền chuyển nhượng của Everton bởi anh được tự do chuyển tới đội bóng này từ MU.

Với một dàn sao trong đội hình, ban lãnh đạo Everton kỳ vọng đội bóng này sẽ đủ sức cạnh tranh để lọt vào tốp bốn đội đầu bảng. Nhưng thật đáng tiếc, dù đưa về khá nhiều cầu thủ, nhưng Everon lại thiếu đi một trung phong cắm xuất sắc như Lukaku ở mùa giải trước. Từ đầu mùa Everton mới chỉ ghi được có 7 bàn, thành tích này chỉ hơn được hai đội xếp cuối bảng là Bournemouth và Crystal Palace.

Với việc Koeman mất việc, Premier Leauge đang trở thành "cối xay huấn luyện viên" khi chỉ qua chín vòng đấu đầu tiên của giải đấu này, ba huấn luyện viên đã bị sa thải. Đầu tiên, HLV Frank De Boer bị Crystal Palace sa thải chỉ sau bốn vòng đấu. Vào tuần trước, Leicester cũng sa thải huấn luyện viên Craig Shakespeare.

Phù Sa