1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức điều tra quảng cáo giả mạo lừa mọi người tới nhà hàng bị xả súng

(Dân trí) - Cảnh sát Đức đang điều tra một quảng cáo giả mạo trên Facebook trong đó nói sẽ phát đồ ăn miễn phí tại nhà hàng ăn nhanh McDonald's nơi tay súng sát hại các nạn nhân đầu tiên trong vụ xả súng gây rúng động thành phố Munich, Đức tối qua.

Độc giả người Việt quay được cảnh tay súng khai hỏa vào người đi đường ở Munich


Nghi phạm được nhìn thấy nổ súng bên ngoài nhà hàng ăn nhanh McDonalds (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm được nhìn thấy nổ súng bên ngoài nhà hàng ăn nhanh McDonald's (Ảnh: Reuters)

Vụ xả súng xảy ra vào đầu giờ tối ngày 22/7 giờ địa phương, khi một người đàn ông nã đạn vào một cửa hàng ăn nhanh McDonald's trước khi nhằm vào những người đi mua sắm tại trung tâm thương mại đông đúc Olympia ở quận Moosach.

Thi thể của tay súng được tìm thấy tại một khu vực các hiện trường vụ xả súng khoảng 1km, sau khi hắn tự sát. Tay súng được xác định là một người Đức gốc Iran, 18 tuổi. Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình nhưng hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Tại một cuộc họp báo vào lúc 2h30 sáng sớm ngày 23/7 giờ địa phương, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andrae xác nhận giới chức đang điều tra một quảng cáo giả trên Facebook về việc phát đồ ăn miễn phí tại nhà hàng McDonald's vào cùng thời điểm tay súng bắt đầu khai hỏa.

Vụ tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương, 3 trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch. Ông Andrae cho hay các trẻ em và thiếu niên nằm trong số các nạn nhân.


Thi thể một nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Imago)

Thi thể một nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Imago)

Một đoạn video chưa được đăng tải trên mạng cho thấy thủ phạm mặc đồ đen xả súng vào mọi người, trong đó có trẻ em, bên ngoài nhà hàng McDonald's.

Một phụ nữ có tên là Loretta cho biết cô đang ở trong nhà hàng McDonald's thì nhìn thấy một người đàn ông cầm súng bắt đầu bắn.

“Tôi ra khỏi toilet và nghe tiếng những âm thanh chói tai. Hắn ta đang nhằm vào trẻ em. Các trẻ em đang ngồi ăn và chúng không chạy được”, Loretta kể lại, nói thêm rằng tay súng đã hét lớn cụm từ “Thượng đế vĩ đại” bằng tiếng Ả-rập.

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng thứ 3 nhằm vào các dân thường xảy ra ở phía tây châu Âu trong vòng 8 ngày qua. Hai vụ tấn công trước, tại thành phố nghỉ dưỡng Nice (Pháp) và trên một tàu chở khách tại bang Bavaria gần thành phố Wuerzburg (Đức), đều do nhóm phiến quân IS nhận trách nhiệm.

An Bình

Video: Trần Công Việt