Đồng tiền châu Á đồng loạt mất giá

(Dân trí) - Trong tuần vừa rồi, các đồng tiền châu Á đồng loạt giảm giá. Trong đó đồng Rupee của Ấn Độ và Ringgit của Malaysia sụt giảm mạnh nhất.

Nguyên nhân là do sự quan ngại ngày càng gia tăng về cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và sự phục hồi chậm của nền kinh tế Mỹ, gây ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu và cản trở đầu tư tại các nền kinh tế mới nổi.
 
Đồng tiền châu Á đồng loạt mất giá - 1
(Ảnh minh họa)

 

Số liệu cho thấy, chỉ trong 5 ngày, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 1,85 tỷ USD cổ phiếu ra khỏi Hàn Quốc và Đài Loan. Nguyên chủ tịch Phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, ông Martin Feldstein, nhận định Hy Lạp có khả năng sẽ vỡ nợ và Bồ Đào Nha, Ireland có thể cũng chịu chung số phận.

 

Số liệu tuần vừa rồi cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 2 năm qua và doanh thu bán lẻ trong tháng 6 của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã gặp phải nhiều khó khăn, trì trệ.

 

“Đây là những ảnh hưởng tiêu cực của diễn biến tại khu vực Eurozone và Mỹ”, theo ông Ho Woei Chen, nhà kinh tế thuộc United Overseas Bank Ltd. đặt tại Singapore. “Mối lo ngại về tình hình nợ công tại Eurozone sẽ ngày càng gia tăng”.

 

Trong tuần vừa rồi, đồng Rupee đã giảm 0,4%, xuống còn 44,52 Rupee/USD tại Mumbai. Đồng Ringgit cũng mất 5% xuống còn 3,0063 Ringgit/USD. Đồng Peso của Phillippine giảm 0,45% xuống còn 42,938 Peso/USD, đôla Đài Loan mất 0,4% xuống mức 28,897 đôla Đài Loan/USD, và đồng Rupiah của Indonesia cũng hạ 0,3% còn 8,544 Rupiah/USD.

 

Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã lan ra các nền kinh tế lớn trong khu vực. Theo đó, lãi suất trái phiếu 10 năm của Italy và Tây Ban Nha đã chạm mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong 2 tuần qua, Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Bồ Đào Nha và Ireland xuống dưới mức đầu tư.

 

Đồng đôla Đài Loan đã giảm tuần thứ 2 liên tiếp khi các quỹ đầu tư toàn cầu bán ra thêm 1,2 tỷ USD cổ phiếu của nước này.

 

“Các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại về sự phục hồi chậm chạp của Mỹ và châu Âu”, Eric Hsing, nhà kinh tế thuộc Công ty First Securities tại Đài Bắc nhận xét. “Gần đây, các quỹ đầu tư nước ngoài đã bán tháo cổ phiếu với khối lượng lớn, kéo đồng đôla Đài Loan giảm xuống”.

 

Đồng Peso của Phillippines cũng giảm sau khi kim ngạch xuất khẩu tháng năm giảm bất ngờ.

 

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế 2011 do những dự đoán về sự sụt giảm nhu cầu nội địa, từ mức dự báo 4,5% hồi tháng 4xuống còn 4,3%. Đồng Won đã giảm 0,1% trong tuần qua, xuống gần mức 1.057,95 Won/USD tại Seoul.
 

Bên cạnh đó, tuần qua đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc giảm 0,1%. Tuy nhiên, đồng đôla Singapore và đồng Baht của Thái Lan lại tăng giá, lần lượt là 0,1 và 0,5%.

 

Ngọc Trang

Theo Bloomberg