Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe?

(Dân trí) - Sử dụng động cơ dung tích 42L công suất 1.500 mã lực, mỗi phút nổ máy tại chỗ tiêu tốn 4 gallon xăng (tương đương 15 lít), chiếc Bentley này khiến người ta thực sự hoảng sợ chứ không còn là ngạc nhiên.

Packard-Bentley "Mavis" là một chiếc xe đua cổ được chế tạo bởi Chris Williams - một thành viên của VSCC (Vintage Sports Car-Club), không chỉ hấp dẫn bởi bề ngoài mà còn ở trang bị động cơ độc nhất vô nhị.

Với động cơ V12 dung tích 42 lít của chiếc tàu chiến Packard 4M-2500 từ thế chiến thứ hai, chiếc Bentley này có công suất lên tới 1.500 mã lực (1.100 kW) và momen xoắn cực đại lên tới 2.700 Nm. Và mỗi khi nổ máy, kể cả lúc chưa lăn bánh, động cơ đã ngốn tới 15L nhiên liệu trong một phút.

Sử dụng hệ thống khung gầm của một chiếc Bentley V8 đời 1930. Khỏi phải nói về hình ảnh cổ điển của nó với tuổi đời gần 90 năm như vậy; tuy nhiên cũng cần một số thay đổi về hệ thống treo và khung gầm để có thể chịu đựng được khối lượng khổng lồ của động cơ tàu chiến.

Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 1
Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 2
Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 3
Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 4
Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 5

Tuy vậy, ngay từ lần ra mắt đầu tiên tại sự kiện Cholmondeley Pageant of Power tháng 7/2010 (Anh), thay vì nhận được sự tán thưởng của những khá giả trong lễ hội này, chiếc Packard-Bentley "Mavis" lại phải đón nhận nhiều chỉ trích về việc gây ô nhiễm môi trường, phí phạm tiền bạc và đi ngược những thành tựu về kỹ thuật”.

Clip chiếc Packard-Bentley "Mavis" khi vận hành:

"Khủng long" Bentley dung tích 42L

Như Phúc
Tổng hợp

Động cơ dung tích 42L - Để đi hay để khoe? - 6