1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam mất quân phút chót

(Dân trí) - Chiều 4/6, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bắt đầu “hội quân” tại Hà Nội chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu trên sân khách gặp Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Do thủ thành Dương Hồng Sơn dính chấn thương, thủ thành trẻ Thanh Bình sẽ được trao cơ hội thay thế.

Thông tin thủ thành Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T) không thể góp mặt trong đợt tập trung đầu tiên năm 2012 đã được VFF xác nhận. Lý do khiến thủ môn này vắng mặt là vết chấn thương đầu gối vừa dính phải ở trận Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng thuộc vòng 20 V-League. Cho đến chiều nay (4/6), Dương Hồng Sơn vẫn chưa thể đi lại bình thường và cơ hội bình phục trước trận giao hữu gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 8/6 rất mong manh.
 
Đội tuyển Việt Nam mất quân phút chót
Thủ thành Hồng Sơn (áo đen) không thể tập trung đội tuyển - Ảnh: Gia Hưng

 

Để bù đắp lực lượng cho 2 trận giao hữu quốc tế, HLV Phan Thanh Hùng và VFF thống nhất triệu tập bổ sung thủ thành Nguyễn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), người cũng đang duy được phong độ ổn định kể từ đầu mùa giải 2012. Với việc được thay thế Hồng Sơn, đây là lần đầu tiên thủ môn trẻ người Đà Nẵng có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam.

 

Trong lần đầu tiên cầm quân “ra trận”, HLV trưởng Phan Thanh Hùng vẫn ưu tiên sử dụng bộ khung gồm các cựu binh từng được sử dụng nhiều dưới “triều đại” Calisto, Falko Goetz để thuận lợi cho việc lắp ghép đội hình trong điều kiện không có nhiều thời gian thực hiện thử nghiệm lực lượng và chiến thuật.

 

Sự thay đổi nổi bật nhất được “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng thực hiện là trao cơ hội cho cặp trung vệ từng “dính chàm” ở SEA Games 23 (Philippines  - 2005) là Bật Hiếu, Phước Vĩnh quay lại khoác áo ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Phước Tứ và Như Thành đều gặp vấn đề về sức khỏe, sự góp mặt của Phước Vĩnh - Bật Hiếu có thể giúp BHL cảm thấy yên tâm hơn.

 

Ngày mai (5/6), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được bố trí tập luyện 2 buổi tại sân Mỹ Đình. Ngày 6/6, toàn đội di chuyển đi TP Vũ Hán chuẩn bị thi đấu với chủ nhà Trung Quốc (8/6). Ngày 10/6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc).

 

Danh sách 22 tuyển thủ  tập trung ĐTQG:

 

Thủ môn(2): Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), Mạnh Dũng (V. Ninh Bình).

 

Hậu vệ (8): Quang Thanh, Chí Công (B.Bình Dương), Việt Cường (Navibank SG), Hồng Tiến (Hà Nội T&T), Minh Đức (Sài Gòn XT), Đình Đồng (SL Nghệ An), Phước Vĩnh (SHB Đà Nẵng), Bật Hiếu (Thanh Hóa)

 

Tiền vệ (9): Trọng Hoàng, Văn Bình (SL Nghệ An), Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Thành Lương (CLBBĐ Hà Nội), Văn Quyết, Duy Nam, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Hà Nội T&T).

 

Tiền đạo (3): Việt Thắng (Thanh Hóa), Anh Đức (B.Bình Dương), Công Vinh (CLBBĐ Hà Nội).

 

Quang Vinh